Báo động: IS mở trại huấn luyện trẻ em châu Á để tấn công khủng bố

ANTĐ - Bên trong trại huấn luyện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria, những cậu bé châu Á được học kinh Koran, học cách bắn súng và bị “tẩy não” bằng tư tưởng thánh chiến cực đoan nguy hiểm.

 IS không chỉ khiến cả thế giới chấn động bằng những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu, các vụ chặt đầu con tin rùng rợn mà còn khiến hàng triệu người lo ngại vì gieo rắc tư tưởng thánh chiến tàn bạo. Đáng sợ hơn, tổ chức này còn nhắm mục tiêu đến trẻ em, nhằm đào tạo một thế hệ thánh chiến “nguy hiểm từ trong trứng nước”.

IS mở trại huấn luyện trẻ em châu Á để tấn công khủng bố

Không chỉ chú ý đến châu Âu mà ngay cả những đứa trẻ châu Á cũng được tổ chức khủng bố này “tận dụng” triệt để. Trong đoạn video tuyên truyền mới nhất được đăng tải lên mạng xã hội, các thủ lĩnh IS đã hiển thị những cảnh quay về một trại huấn luyện trẻ em châu Á tại Syria.

Được biết những đứa bé chỉ trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, là người Malaysia, Philippines và Indonesia. Chúng được tập hợp tại một trại huấn luyện ở thành trì khủng bố Hasakeh, phía đông bắc Syria.

Những đứa trẻ được học bắn súng, học kinh Koran và "tẩy não" bằng tư tưởng thánh chiến cực đoan

Dưới sự giám sát của những kẻ cực đoan lớn tuổi, những đứa trẻ phải thực hiện các bài tập quân sự, thực hành bắn súng ngắn, súng AK-47 và học thuộc kinh Koran mỗi ngày.

Theo tờ Vocativ, một tay súng có tên Abu Naser al-Indonisi đã gọi những đứa trẻ là “con trai của Nhà nước Hồi giáo”, kêu gọi những người ủng hộ IS “hãy chuyển đến vùng đất của đạo Hồi sinh sống” và nhấn mạnh “con đường của nhóm là cuộc thánh chiến”.

Chưa kể, trong video, tên khủng bố kia cũng đe dọa Indonesia và Malaysia sẽ không bao giờ có thể đánh bại các chiến binh IS, khi nhóm "vươn vòi bạch tuộc" đến vùng đất Đông Nam Á.

Kết thúc video, khoảng 23 đứa trẻ và 11 tay súng đã vứt hộ chiếu vào đống lửa trước mặt để thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đốt hộ chiếu để bày tỏ lòng trung thành với IS

Các video tuyên truyền hiển thị các trại huấn luyện quân sự của IS không còn là lạ trên mạng xã hội, nhưng có điều những đứa trẻ trong video lần này là người châu Á. Điều đó đang chứng tỏ dã tâm của IS là lớn hơn bao giờ hết, khi muốn mở rộng lãnh thổ cực đoan của mình và bành trướng đến châu Á.