Truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Lưu Hồ Tuấn

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định trao Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Lưu Hồ Tuấn - Phó Ban bảo vệ dân phố phường Dương Nội.

Hôm nay 24-7, Đảng ủy, UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) long trọng tổ chức lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Lưu Hồ Tuấn – Phó Ban bảo vệ dân phố phường Dương Nội hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Đại diện Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (CATP Hà Nội) trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Lưu Hồ Tuấn

Trước đó, vào đêm 9-11-2012, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, tổ bảo vệ dân phố phường Dương Nội phát hiện nhóm công nhân tại nhà xưởng của Công ty Hoàng Gia (có địa chỉ ở tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội) gây mất an ninh trật tự. Sau 2 lần nhắc nhở nhưng một số người có mặt tại nhà xưởng vẫn cãi vã to tiếng, lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với Công an phường Dương Nội đã tiến kiểm tra hành chính. Lúc này, một số công nhân đã không chấp hành, có hành vi lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi tổ tuần tra yêu cầu nhóm công nhân giữ trật tự, không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh thì đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1972, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bất ngờ bê chậu xăng dùng để vệ sinh gỗ hắt thẳng vào người các đồng chí bảo vệ dân phố.

Lãnh đạo UBND phường Dương Nội đọc điếu văn tại lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Lưu Hồ Tuấn

Để bảo vệ đồng đội và người dân xung quanh, đồng chí Phó Ban bảo vệ dân phố đã lao tới can ngăn, khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hiếu manh động chống trả, châm lửa đốt khiến đồng chí Lưu Hồ Tuấn bị bỏng phần lớn diện tích cơ thể.

Dù được tổ công tác đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng, đồng chí Lưu Hồ Tuấn đã qua đời ngày 29-11-2012. Tháng 7-2013, Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu mức án chung thân về tội “Giết người”.

Trước hành động dũng cảm, quên mình để ngăn chặn đối tượng phạm tội côn đồ nguy hiểm của đồng chí Lưu Hồ Tuấn, ngày 2-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc trao Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Lưu Hồ Tuấn - Phó Ban bảo vệ dân phố phường Dương Nội đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.