Đồn Công an số 19:

Truy quét mạnh tệ nạn xã hội

ANTĐ - Thiếu tá Đoàn Văn Dương - Trưởng Đồn Công an số 19, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, địa bàn Đồn quản lý gồm 2 xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh của huyện Từ Liêm. Đây là những địa bàn “nóng” về tệ nạn xã hội, trong đó những điểm “nhạy cảm” về ma túy như khu vực công viên Hòa Bình và tệ nạn mại dâm ở tuyến đường Phạm Văn Đồng. 

Vì vậy, ngay sau khi thành lập (19-1-2012), bên cạnh những biện pháp nghiệp vụ khác, Đồn Công an số 19 đặc biệt chú trọng tới công tác truy quét các tệ nạn xã hội để làm “sạch” địa bàn.

Quá trình triển khai thực hiện “chiến dịch” này, một ngày cuối tháng 2, trinh sát hình sự Đồn Công an số 19 phát hiện tại phòng trọ của đối tượng nghiện ma túy Đỗ Thị Kim Lan (SN 1981) ở xóm 12, xã Cổ Nhuế đang tụ tập nhiều đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Lan cùng 5 đối tượng nam khác đang phê ma túy “đá”, trong đó có Nguyễn Trung Kiên (SN 1987), trú tại số 56, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương. Bên cạnh thu giữ 1 bộ “coóng” dùng để sử dụng ma túy “đá”, trinh sát Đồn Công an số 19 còn thu của Kiên 1 khẩu súng thể thao đã được cưa báng, có gắn ống ngắm dùng để bắn tỉa; 1 quả lựu đạn mỏ vịt; 1 quả mìn tự tạo và 1 dao nhọn. Được biết, Kiên là đối tượng hình sự đang bị truy nã.

Cùng với đó, để làm “sạch” địa bàn, Đồn Công an số 19 còn phối hợp với công an xã và chính quyền xã Xuân Đỉnh đến tận nhà những người dân có nhà cho thuê trọ ở bên tuyến đường Phạm Văn Đồng; ngoài việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lực lượng phối hợp còn yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết không cho những đối tượng thuê nhà để hoạt động mại dâm và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, Đồn Công an số 19 còn triển khai lực lượng truy quét mạnh tệ nạn này. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3 đến nay, trinh sát Đồn Công an số 19 đã lập chuyên án, triệt phá 2 ổ nhóm mại dâm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.