Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam

ANTĐ - Sáng 6-5, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1- CATP Hà Nội do Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh làm cụm trưởng đã tổ chức tham quan Bảo tàng phụ nữ Việt Nam. Cùng tham gia có Thượng úy Đoàn Thùy Linh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP.

Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam ảnh 1

Đây là hoạt động mở màn cho các phong trào thi đua trong năm 2016
của Hội Phụ nữ cụm thi đua số 1

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và kế hoạch số 37 của Ban Thường vụ Hội phụ nữ CATP về việc “Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XV”, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng ANND, sáng 6-5, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1- CATP Hà Nội do Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh làm cụm trưởng đã tổ chức tham quan Bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam ảnh 2

Tham quan khu vực tượng đài mẹ bồng con biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm 1987, trực thuộc Hội LHPN Việt Nam. Là một bảo tàng Giới với chức năng nghiên cứu, lưu giữ bảo quản, trưng bày những di sản vật thể, phi vật thể về lịch sử, văn hóa của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam; đồng thời là trung tâm giao lưu văn hóa của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quốc tế vì mục tiêu Bình đẳng, Phát triển và Hoà Bình.

Chăm chú theo dõi nhiều hiện vật phong phú

Thiếu tá Nguyễn Thị Dung, chủ tịch Hội phụ nữ Văn phòng cơ quan An ninh điều tra cho hay, việc tham quan bảo tàng phụ nữ không chỉ giúp các chị em trong cụm thi đua số 1 biết thêm nhiều thông tin về những truyền thống văn hóa, các vấn đề xã hội đương đại, mà còn có thể xem một cách chi tiết những câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam thông qua các nghi lễ, phong tục của hôn nhân, sinh đẻ, tổ chức cuộc sống gia đình; đối diện với các nhân vật từ trong lịch sử đến đương đại; hồi tưởng lại ký ức chiến tranh; hoặc đơn giản là chia sẻ với những niềm vui, sự thích thú thông qua sản phẩm mang đậm giá trị văn hóa tộc người từ bàn tay sáng tạo, tài hoa của người phụ nữ...

Là cơ hội mở rộng hiểu biết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong cụm thi đua số 1

 Theo Trung tá Nguyễn Thị Linh Chi, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - đơn vị cụm trưởng, cụm thi đua số 1 gồm 13 phòng nghiệp vụ thuộc khối An ninh của CATP Hà Nội. Dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các đơn vị nhưng nhiều chị đã phấn đấu và giữ chức danh chỉ huy đội, phòng. Thông qua hoạt động tham quan này, các chị em trong BCH 13 đơn vị trong cụm thi đua có cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa và truyền thống của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng cho chị em phụ nữ trong cụm. Đây là hoạt động mở đầu cho các phong trào thi đua trong năm 2016 của Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1.

“Thông qua hoạt động phong trào góp phần động viên cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của CATP và đơn vị; thiết thực thực hiện các nội dung phong trào của CATP và hội phụ nữ các cấp đang phát động. Và cao hơn nữa là tăng cường mối đoàn kết, giao lưu, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội và người nữ chiến sỹ an ninh Thủ đô trên mọi lĩnh vực” - Trung tá Nguyễn Thị Linh Chi chia sẻ.