Thông qua những hiện vật cụ thể để tự hoàn thiện mình

ANTĐ - Sáng 26-11, toàn thể CBCS của lớp 1,2 khóa 4 hoàn thiện trình độ Trung cấp lý luận chính trị do Học viện chính trị CAND mở tại CATP đã đến tham quan bảo tàng CATP Hà Nội tại số 67 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

Sau khi dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự bình yên của đất nước tại đài tưởng niệm CATP, các CBCS đã đến thăm các gian trưng bày hiện vật từng giai đoạn lịch sử. Qua đây, các CBCS hiểu thêm về sự lớn mạnh của lực lượng Công an Thủ đô qua các thời kỳ, với nhiều nhiệm vụ khác nhau trong việc đấu tranh giữ gìn bảo vệ ANCT, TTATXH.

Bảo tàng CATP là nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật, kỷ vật tiêu biểu về lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô trong quá trình xây dựng phát triển và trưởng thành. Trong thời gian qua, hàng chục nghìn lượt CBCS trong lực lượng CATP đã đến tham quan, cảm nhận và học tập thực tiễn. 

Những hình ảnh buổi tham quan, sinh hoạt học tập chính trị của lớp học 1,2 khóa 4

Tập thể CBCS trang trọng tổ chức lễ dâng hương

Thông qua những hiện vật cụ thể để tự hoàn thiện mình ảnh 2Phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh với CATP Hà Nội đặt tại trung tâm của bảo tàng 
với tông màu đỏ nổi bật, trang trọng

Thông qua những hiện vật cụ thể để tự hoàn thiện mình ảnh 3Phòng trưng bày "CAND với 6 điều Bác Hồ dạy" có thêm những bức ảnh về việc làm cụ thể của CATP hôm nay

Đoàn tham quan phòng khánh tiết trong Bảo tàng CATP- nơi lưu giữ hình ảnh,
sự kiện, hiện vật có giá trị lịch sử

Cùng xem những hình ảnh làm việc đời thường của thế hệ đi trước

CBCS tham quan phòng trực ban (trưng bày) của CAP Yên Sở những năm 1960

CBCS xem phim tư liệu, truyền thống

CBCS chăm chú xem lại bản đồ giao thông Hà Nội những năm 1954

Đoàn tham quan xem lại những bức ảnh về việc lực lượng Công an bảo vệ lãnh tụ

Những kỷ niệm chương về hợp tác và phát triển trong lực lượng Công an Thủ đô được trưng bày tại bảo tàng 

Phòng trưng bày tang vật vụ án do lực lượng CATP khám phá