“Sẻ chia nụ cười”, lan tỏa những tấm lòng ở “xóm chạy thận“

ANTĐ - Trong cái nắng ngột ngạt của những ngày tháng 5, nhà văn hóa khu dân cư 2-3 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chật chội và nóng bức, nhưng những cư dân của xóm chạy thận như vui hơn vì hôm nay có một đoàn thiện nguyện đặc biệt đến với họ.

Xuất phát từ mục tiêu chia sẻ khó khăn với cộng đồng, là một hoạt động thiết thực góp phần vào thành tích chung chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, Đoàn cơ sở Báo ANTĐ phối hợp với chi đoàn Bệnh viện CATP Hà Nội; Lớp Quân sự võ thuật khóa 3; Công ty Tháng Tám và Nhóm từ thiện Thiện Tâm tổ chức chương trình từ thiện “Sẻ chia nụ cười” tại xóm chạy thận nhân tạo tại số 121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng. 

“Sẻ chia nụ cười”, lan tỏa những tấm lòng ở “xóm chạy thận“ ảnh 1

“Sẻ chia nụ cười”, lan tỏa những tấm lòng ở “xóm chạy thận“ ảnh 2Đại diện các đơn vị tặng quà cho bệnh nhân xóm chạy thận

60 phần quà gồm thuốc, y dụng cụ, nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày và 40 chiếc quạt được trao tặng hôm nay là sự đóng góp của đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia và tài trợ kinh phí của các đơn vị trong và ngoài ngành công an. Và cũng không thể không kể đến tấm lòng của một chiến sỹ ở đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà), một nhà hảo tâm ở Sơn La khi nghe tin về chương trình đã quyên góp được một số tiền nhỏ gửi về chương trình và phần quà tặng của Đại tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo ANTĐ. 

Anh Mai Tuấn Anh, Trưởng xóm chạy thận hồ hởi chia sẻ: “Xóm chạy thận thời gian qua được nhiều cá nhân tổ chức quan tâm, thường xuyên có hỗ trợ về vật chất đối với người bệnh. Nhưng một chương trình từ thiện mà hỗ trợ cả vật chất và tinh thần của chương trình “Sẻ chia nụ cười” mà Đoàn thanh niên của các đơn vị CATP Hà Nội tổ chức như thế này thì thật hiếm”.

Với tấm lòng của mình các nghệ sỹ đến từ Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam và Tổng cục Chính trị CAND đã mang đến một chương trình nghệ thuật thực sự, với những ca khúc hay, nhiều ý nghĩa.

Chị Phùng Thị Thu Hằng, từ Ba Vì, về xóm chạy thận này thuê nhà, đã điều trị bệnh 6 năm nay, vui vẻ nói: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình từ thiện có ý nghĩa như thế này. Lời ca tiếng hát của những người nghệ sỹ mà chúng tôi chỉ nhìn thấy trên tivi như tăng thêm sức mạnh, cho chúng tôi niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống, từ đó tích cực điều trị và tin một ngày mình sẽ bình phục, trở về với cuộc sống bình thường.

Phần biểu diễn của ca sỹ Hằng Nga, Nhà hát nghệ thuật đương đại trong chương trình 

Đánh giá về chương trình, Trung tá Kim Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP cho rằng, đây là một chương trình hết sức có ý nghĩa, góp phần chia sẻ những vất vả cùng người dân của lực lượng CAND. Những phần quà hôm nay dù chưa phải là lớn nhưng gửi gắm bao tâm huyết, tình cảm của CBCS Công an Thủ đô. Thông qua chương trình là tấm lòng của CBCS Công an Thủ đô mong muốn các bệnh nhân ở xóm chạy thận luôn giữ vững tinh thần lạc quan, chiến thắng bệnh tật.

Đại tá Bùi Văn Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháng 8, CATP Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa hiệu quả, thiết thực của chương trình " Sẻ chia nụ cười". Đại tá Bùi Văn Minh khẳng định: "Công ty TNHH MTV Tháng 8 sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị, triển khai thêm nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng trong thời gian tới".

Giúp đỡ bệnh nhân đến với chương trình từ thiện

Thượng úy Bùi Nhật Quang, Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội, Phó trưởng phòng Công tác Đảng cũng cho rằng, đây là hoạt động mở màn cho các hoạt động tình nguyện mùa hè chung sức vì cộng đồng của CATP Hà Nội. Nó góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên CATP, nâng cao ý thức hoạt động vì cộng đồng của mỗi CBCS trong lực lượng Công an Thủ đô.

Đại điện đoàn từ thiện đến thăm gia đình bà Dư Thị Tân, 81 tuổi, bệnh nhân chạy thận

Rời ngõ 121, phố Lê Thanh Nghị mỗi thành viên tham gia chương trình mang theo một cảm xúc riêng. Chúng tôi đã có cơ hội cảm nhận được tình người của cư dân trong xóm chạy thận, cảm nhận được sự khó khăn vất vả của mỗi bệnh nhân đang mang trọng bệnh từ đó hướng tới một tâm thiện, luôn giúp đỡ những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống hôm nay. Và cũng luôn mong muốn, những người dân ở xóm chạy thận luôn nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng, giúp họ vượt qua khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn.