Quét sạch tội phạm ở các bệnh viện

ANTĐ - Thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố, lực lượng Cảnh sát bảo vệ CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và Công an các quận  đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn môi trường chăm sóc sức khỏe người dân tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

Quét sạch tội phạm ở các bệnh viện ảnh 1Cảnh sát bảo vệ Hà Nội mang hành lý giúp người nhà bệnh nhân rời bệnh viện Xanh Pôn

Xử lý nhanh tin báo tố giác tội phạm 

19h20 ngày 4-10, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu vực Bệnh viện Việt - Đức, tổ công tác của Đại đội 1 do Trung sĩ Nguyễn Minh Đức làm tổ trưởng, nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Tân (SN 1973), ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Cách đó mấy hôm, chị Tân chăm  sóc  chồng  nằm  điều  trị  tại  khoa Nhiễm khuẩn, nhà B5, Bệnh viện Việt -Đức, đã bị một phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 7,5 triệu đồng bằng chiêu trò hứa hẹn nhờ bác sĩ cấp thuốc khám chữa bệnh. Sau đó trong lúc đi mua nước nóng, chị Tân tình cờ nhìn thấy người phụ nữ lạ đã lừa mình hôm trước liền báo cho tổ công tác Đại đội 1 biết. Ngay lập tức, các chiến sỹ đã  phối hợp với bảo vệ bệnh viện và CAP Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, kiểm tra, bắt giữ đối tượng là Phạm Thị Liên (SN 1950), trú tại huyện Lục Nam, Bắc Giang. Đối tượng này khai nhận đã lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người từ tỉnh xa đến trông nom bệnh nhân ở Bệnh viện Việt - Đức để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của họ.

Được biết, do nắm chắc tình hình địa và tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin về ANTT, trong tháng 9-2015, lực lượng CSBV đã phát hiện và bắt giữ, xử lý 2 đối tượng chuyên “cò mồi” khám chữa bệnh tại Bệnh viện K; 3 vụ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các Bệnh viện Việt - Đức, Viện huyết học và truyền máu Trung ương và Bệnh viện Xanh Pôn; bắt 4 vụ, 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hành hung bác sỹ xảy ra tại các Bệnh  viện  phụ  sản  Trung  ương  (Hoàn Kiếm) và Bệnh viện Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng).

Cũng trong tháng 9, CSBV Công an Hà Nội đã phối hợp với Phòng CSHS và công an các quận truy quét, giao cho công an các phường xử lý 39 xe taxi dừng, đỗ đón khách không đúng quy định, xử lý nghiêm những người bán hàng rong, gây mất trật tự công cộng ở cổng các bệnh viện.

Thế trận hiệp đồng 

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về công tác đảm bảo ANTT tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố, Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng CSBV - CATP Hà Nội cho biết: “Công tác phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Hà Nội đã được Phòng CSBV thực hiện tròn 2 năm.

Lực lượng CSBV - CATP luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cấp trên giao phó, với

tinh thần tập trung cao độ, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết tấn công đến cùng các loại

tội phạm”. Phòng CSBV phối hợp với phòng CSHS và các đơn vị chức năng ở cơ sở tổ chức điều tra toàn diện tất cả các lĩnh vực về công tác đảm bảo ANTT trong và ngoài bệnh viện như tình hình trộm cắp, móc túi, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản và “cò” khám chữa bệnh, cấp phát thuốc.

Ngoài ra, lực lượng CSBV cũng tham gia điều tra cơ bản xung quanh bệnh viện về tình hình TTATGT, TTĐT và số đối tượng lang thang có biểu hiện hoạt động phạm tội để có đối sách phòng ngừa. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với bảo vệ chuyên trách của 15 bệnh viện để hiệp đồng giải quyết những trường hợp người nhà bệnh nhân có thái độ quá khích đánh, chửi bác sỹ, nhân viên y tế hoặc gây rối tại các khoa điều trị. “Phòng CSBV thường xuyên phối hợp với lực lượng CSHS - CATP tuần tra mật phục, áp dụng các biện pháp đấu tranh, trấn áp và bắt giữ đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Trong 2 năm qua lực lượng CSBV đã phát hiện, bắt giữ 87 vụ phạm pháp hình sự  các  loại,  xử  lý  214  trường  hợp  các phương tiện dừng đỗ sai quy định, không để nảy sinh phức tạp về ANTT tại môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân” - Đại tá Phùng Anh Lê cho biết.