Phối hợp chặt chẽ 4 lực lượng, giữ vững ANTT trên địa bàn

ANTĐ - Chiều ngày 15/7, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác 2016 của 4 lực lượng Công an, Quân sự, Cựu chiến binh và phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại để thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu, mục tiêu công tác 6 tháng cuối năm.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị, ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an quận, hội Cựu chiến binh và phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn và tham mưu cho Quận ủy – UBND quận có biện pháp xử lý, không để xảy ra bị động, bất ngờ; khi phát hiện các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh chính trị sẽ kịp thời thông báo, trao đổi với lực lượng Công an quận để có biện pháp giải quyết.

Bên cạnh đó, 4 lực lượng cũng duy trì chế độ giao ban hàng tháng để nắm chắc tình hình ANTT, thống nhất nội dung, chương trình hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đồng thời trao đổi, rút kinh nghiệm các vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện công tác; tham mưu cho các cấp lãnh đạo những vấn đề cấp thiết liên quan đến ANTT, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Chính vì vậy, 6 tháng đầu năm công tác 2016, với sự phối hợp chặt chẽ của 4 lực lượng, đã xử lý trên 50 trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy; phát hiện, xử lý hơn 400 vụ việc liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; lập hồ sơ, đưa 29 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ trên địa bàn; phối hợp với Cảnh sát cơ động, các tổ công tác 141 phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đặc biệt vào dịp Kỉ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỳ Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đã đề ra, các đơn vị, lực lượng cũng thường xuyên phối hợp với địa bàn cơ sở, tổ chức tuyên truyền đến người dân, nâng cao hiểu biết, nhận thức về pháp luật, trong đó, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, giữ gìn cảnh quan đường phố…

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, thiếu sót và những mặt đã làm được trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa các phong trào ngày càng đi lên, đạt hiệu quả cao hơn nữa. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cũng được 4 lực lượng chú trọng, đó là triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, tập trung giải quyết làm giảm tính chất phức tạp về ANTT ở các địa bàn trọng điểm; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo liên quan trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.