Nhiều thí sinh được CSGT giúp đỡ trên đường ứng thí

ANTĐ -Trong hai ngày 2 và 3-7, nhiều thí sinh, người nhà thí sinh gặp khó khăn, sự cố, tai nạn đã được CSGT kịp thời giúp đỡ, đảm bảo an toàn, không bị lỡ kỳ thi.

Sáng 3-7, Thượng sỹ Nguyễn Văn Linh-cán bộ đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh-La Thành, trong khi đang làm nhiệm vụ phát hiện một người đàn ông đèo phía sau một thí sinh nữ đi thi đại học trên xe mô tô, do tránh xe bus phanh gấp đã bị ngã xuống đường.

Ông Nguyễn Văn Sơn phụ huynh của thí sinh Nguyễn Minh Hà xúc động cảm ơn BCH Đội CSGT số 2 và tổ công tác

Thượng sỹ Linh đã chạy đến, đưa phương tiện và đỡ người bị ngã vào lề đường. Qua hỏi han được biết người điều khiển xe máy là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1956), trú tại số 8 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội chở sau con gái là Nguyễn Minh Hà (SN 1997), học sinh trường THPT Chu Văn An đang đi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và đang xét vào đại học năm 2015 tại hội đồng cụm thi trường đại học sư phạm Hà Nội.

Sau khi kiểm tra chiếc xe mô tô bị tai nạn, nhận thấy chiếc xe đã hỏng không tiếp tục di chuyển được, Thượng sỹ Linh đã báo cáo và xin ý kiến từ BCH Đội CSGT số 2. Được sự đồng ý của BCH Đội, Thượng sỹ Nguyễn Văn Linh đã dùng xe mô tô công đưa em Hà đến địa điểm thi an toàn, đúng giờ.

Nhiều thí sinh bị hỏng xe, gặp sự cố đã được CSGT giúp đỡ đưa đến điểm thi an toàn

Cùng ngày, Đại úy Đỗ Xuân Dương và Thượng sỹ Trần Quang Thiện thuộc Đội CSGT số 9 làm nhiệm vụ TTKS hướng dẫn giao thông cho các thí sinh dự thi kỳ thi THPT năm 2015 tại địa điểm thi huyện Hoài Đức, phát hiện 1 nam sinh dắt xe máy đi bộ đã hỏi thăm.

Qua câu chuyện, CSGT được biết thí sinh tên là Phí Công Đức (SN 1992) trú tại Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội đang trên đường đi thi tại điểm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội thì xe bị hỏng và không tìm thấy chỗ sửa xe. CSGT đã nhanh chóng đưa em Đức đi thi kịp thời gian, an toàn. Chiếc xe của thí sinh này sau đó đã được CSGT sửa chữa, trao lại khi thí sinh hoàn thành xong bài thi.

Sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí CSGT đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho thí sinh vượt "vũ môn"

Ngoài hai trường hợp trên, ngày 2-7, Trung úy Đặng Văn Thành và Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn Đội CSGT số 5  phát hiện 2 người đi xe máy bị ngã do tránh xa tải. Nạn nhân là ông Vũ Đình Bộ (SN 1964), trú tại Lương Tài, Bắc Ninh đang chở con trai là Vũ Đình Trường (SN 1997) đang đi thi THPT tại điển thi Học Viện Nông nghiệp. Do ông Bộ bị xe máy đè vào chân không đi được nên Trung úy Thành đã chở em Trường đi thi kịp thời gian, an toàn. Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn đã đưa ông Bộ và phương tiện về trụ sở đội CSGT số 5 để nghỉ ngơi, sửa chữa lại phương tiện.

Xúc động trước những nghĩa cử đẹp của CSGT, các thí sinh và người thân đã viết thư cảm ơn tới các tổ công tác, CATP Hà Nội, đã giúp đỡ trong lúc khó khăn, hoạn nạn, để các thí sinh  không bị lỡ kỳ thi quan trọng.