Nhân rộng nhiều mô hình trong giáo dục người thân không phạm tội

ANTĐ - Sáng 9-5, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01/TƯ đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017 khu vực phía Bắc. 

Tới dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, qua 14 năm thực hiện, Nghị quyết liên tịch 01 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giữ gìn TTATXH, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng với thế hệ mai sau.

Trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Lực lượng công an tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 09 của Chính phủ và 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người.

Đối với Hội Phụ nữ các cấp, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị cần chủ động phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 01, đồng thời phát động các cấp Hội Phụ nữ và hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm và TNXH.

Trong đó,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tích cực chủ động phối hợp với lực lượng công an trong việc phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, làm tốt công tác quản lý, giáo dục người thân; tích cực tham mưu với các cấp chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm, chính sách xã hội đối với phụ nữ…