CATP Hà Nội:

Nghiêm túc ứng trực để có những ngày nghỉ yên bình

ANTĐ - “Ấn tượng tốt đẹp nhất trong tôi là hình ảnh những chiến sỹ CSGT Thủ đô không quản trời nắng nóng, đứng làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo TTATGT trên đường phố”, ông Nguyễn Đức Thắng (59 tuổi), ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhận xét. Đó cũng là ý kiến chung của nhiều người dân đến Hà Nội dịp nghỉ lễ này. 

Nghiêm túc ứng trực để có những ngày nghỉ yên bình ảnh 1

CSGT Hà Nội phân luồng chống ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ 1-5 dưới trời nắng nóng

 Đảm bảo an toàn giao thông

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lực lượng CSGT Thủ đô luôn đảm bảo quân số, ứng trực xử lý các tình huống phức tạp về giao thông tại các nút quan trọng 24/24 giờ. Theo Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội, đơn vị luôn quán triệt cho CBCS chủ động, linh hoạt phân luồng đối với các phương tiện đi lên đường vành đai 3 trên cao và các tuyến khác; đồng thời xử lý nghiêm đối với các xe khách có dấu hiệu dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, gây ùn tắc giao thông.

Trao đổi với Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1, phóng viên được biết chốt trực ở cầu Chương Dương trong các ngày nghỉ lễ đã được tăng cường quân số, hướng dẫn phương tiện đi lại từ trung tâm nội thành sang quận Long Biên và hướng đi thành phố Hải Phòng an toàn. Do địa bàn quận Hoàn Kiếm tập trung nhiều điểm vui chơi, di tích lịch sử, nên Đội CSGT số 1 đã chủ động cùng với các phường và CAQ tổ chức hướng dẫn, đảm bảo ATGT cũng như không để tồn tại tình trạng trông giữ xe trái phép, gây bức xúc cho người dân. 

Ngoài những địa bàn nêu trên, theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, tại tất cả các cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường trọng điểm đều được lực lượng CSGT bố trí quân số đảm bảo TTATGT. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và không có tình trạng ùn tắc cục bộ tại các nút trọng điểm.

Kiềm chế hoạt động của tội phạm

Cũng trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, phóng viên ANTĐ đã tới nhiều địa điểm công cộng, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố để ghi nhận ý kiến đánh giá của người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô của CATP Hà Nội. Chị Helen, du khách người Pháp tâm sự: “Những ngày này ở Hà Nội tuy đông du khách nhưng tôi không thấy bất cứ mối lo ngại nào về vấn đề an ninh. Thủ đô của các bạn thật thanh bình”. 

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, để đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc CATP, ngay sau 0h ngày 1-5, các tổ công tác của Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tỏa đi khắp các địa bàn trọng điểm thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm không để xảy ra hoạt động tội phạm.

Trước đó, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an cơ sở gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, có tiền án, tiền sự, tù tha và nghiện ma túy... để phòng ngừa từ xa mọi hoạt động phạm tội. Các lực lượng nghiệp vụ của Phòng CSHS chủ động phối hợp với các tổ công tác 141, 142 tuần tra mật phục, kiểm soát hành chính, phát hiện và xử lý ngay các vụ việc liên quan đến ANTT. Tại các bến tàu, nhà ga, sân bay, bến xe, bệnh viện và các khu vực vui chơi giải trí cũng được lực lượng CSHS phối hợp với bảo vệ dân phố, dân phòng triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT. 

Tại quận Hoàn Kiếm, một địa bàn trọng điểm trong dịp nghỉ lễ, phóng viên đã ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc của lực lượng Công an. Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp với các tổ công tác 141 triển khai phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Tại quận Ba Đình, lực lượng công an đã tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông để người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.

Đáng nói là cơ quan chức năng quận đã tổ chức trông giữ xe miễn phí tại một số điểm trước đây luôn được xem là “nóng” như xung quanh khu vực Công viên Thủ Lệ, không để xảy ra tình trạng trông giữ xe trái phép, thu phí tăng giá, phá giá dịch vụ tại các khu vui chơi giải trí, được người dân khen ngợi. 

Bốn ngày nghỉ, Hà Nội không xảy ra trọng án
Thống kê của CATP Hà Nội chiều 3-5 cho thấy, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, địa bàn thành phố không xảy ra trọng án. Quán triệt nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CATP, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác ứng trực. Riêng đêm 30-4 và 1-5, các đơn vị chiến đấu huy động 100% quân số trực ban, ứng trực. Chỉ huy các đơn vị, công an quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên CBCS tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu công tác đề ra.

Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 30 vụ, giảm 16 vụ so với 4 ngày liền trước đó; tỷ lệ khám phá đạt 80%. Có 9 vụ với 10 đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ, xử lý. Hơn 600 lượt CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ tham gia tuần tra kiểm soát ban đêm, qua đó phát hiện 10 vụ - 11 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, trong số hàng chục trường hợp vi phạm hành chính bị phát hiện, kiểm tra.
                                                                                                       H.M