Mùa xuân đầu tiên ở một đơn vị trẻ

ANTĐ - Mùa xuân đầu tiên đã đến với CBCS CAQ Bắc Từ Liêm - đơn vị “mới toanh” - và hương xuân trong những cánh đào phai, trong mưa xuân, nồi bánh chưng xanh dường như ngọt ngào hơn vì năm đầu tiên được thành lập, họ đã ghi cho mình những chiến công.

Mùa xuân đầu tiên ở một đơn vị trẻ ảnh 1Sớm xuân ở Công viên Hòa Bình. Ảnh: Ngọc Tuấn

Vượt qua mọi bỡ ngỡ, khó khăn

Những ngày cuối năm, đến các đội nghiệp vụ CAQ Bắc Từ Liêm, nhìn những gương mặt CBCS ai cũng tươi cười rạng rỡ. Do công tác phòng ngừa tốt nên dịp cuối năm, số vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ khám phá án tăng. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm hào hứng: Năm 2014 vừa qua, lực lượng CAQ đã khám phá nhanh 9/9 vụ trọng án; tỷ lệ khám phá thường án đạt 81%; bắt giữ, xử lý 55 ổ nhóm tội phạm hình sự, trong đó đã xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa 4 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 12 đối tượng chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích; điều tra khám phá 3 ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản, bắt 7 đối tượng. Qua khai thác mở rộng đã làm rõ hàng chục vụ trộm cắp xe máy, tài sản nhà dân và cướp tài sản tại địa bàn khác. Mùa World Cup năm 2014, CAQ đã xác lập chuyên án, khám phá 1 ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới 400 triệu đồng mỗi ngày và tổng số tiền mà các con bạc đã giao dịch với nhau là khoảng 20 tỷ đồng.

Nhắc đến địa bàn Bắc Từ Liêm nhiều người vẫn chưa quên những “phố vẫy” như Nguyễn Hoàng Tôn hay Phạm Văn Đồng, nhưng trong năm 2014, CAQ đã chỉ đạo giải quyết triệt để, triệt xóa 15 cơ sở hoạt động kinh doanh tẩm quất có biểu hiện hoạt động mại dâm gây bức xúc trong nhân dân. Sau khi các tụ điểm TNXH gây nhức nhối được xóa bỏ, không còn cơ hội “tái xuất”, nhiều người dân đồng tình đã ủng hộ, viết thư khen CBCS CAQ. “Đó là niềm vui và tự hào chung của CBCS CAQ Bắc Từ Liêm” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ. 

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho hay, Bắc Từ Liêm là một trong những địa bàn phức tạp về ANTT, trước khi thành lập quận, Từ Liêm có Cổ Nhuế là 1 trong 10 địa bàn trọng điểm về ANTT cần chuyển hóa. Đô thị hóa nhanh cũng là một lý do khiến Bắc Từ Liêm trở thành điểm nóng. 

Khó có thể nói hết những khó khăn của một đơn vị mới. Hàng trăm CBCS từ các đơn vị thuộc CATP, công an các tỉnh bạn đã được tăng cường về CAQ Bắc Từ Liêm. Họ đã sớm làm quen với nhau, bắt nhịp với cuộc chiến đấu trên địa bàn mới vì một mục tiêu không đổi - giữ vững ANCT TTATXH trên địa bàn cửa ngõ phía Tây thành phố. Có những người trước đây là cảnh sát cơ động quen với các cuộc tuần tra đêm, với những đối tượng phạm tội thì nay lại trong một vai mới - Cảnh sát khu vực. Ngỡ ngàng làm quen với biểu mẫu, với việc thăm hỏi nhân dân, với những cuộc chuyện trò thường ngày nhưng với sự quyết tâm, họ đã được dân tin, dân yêu, dân nhờ. Đại úy Trần Quang Vinh - CSKV CAP Cổ Nhuế 2 kể, có hôm có công dân của phường thấy CSKV đi ngang qua nhà mình còn nhờ... trông con giúp để đi có việc. “Dù mất thời gian nhưng giúp được nhân dân tôi cũng cảm thấy rất vui, khác nhiều với niềm vui bắt được tội phạm khi còn là lính CSCĐ” - Đại úy Trần Quang Vinh chia sẻ.

Mùa xuân đầu tiên ở một đơn vị trẻ ảnh 2CSKV CAQ Bắc Từ Liêm luôn được dân yêu, dân tin, dân nhờ

Về đích sớm nhiều chỉ tiêu công tác

Một những chỉ tiêu công tác mà CAQ Bắc Từ Liêm hoàn thành sớm là thu thập thông tin và nhập dữ liệu nhân hộ khẩu trên địa bàn quận. Với dân số hơn 32 vạn người sống trên diện tích hơn 43km2, lực lượng CSKV đã tập trung toàn lực lượng hoàn thành trong 55 ngày. Trên đà đó, CAQ Bắc Từ Liêm còn hỗ trợ nhập liệu cho CAH Chương Mỹ 97.000 phiếu và cũng hoàn thành chỉ trong 18 ngày. Không giống như công an các quận khác trên địa bàn thành phố, CAQ Bắc Từ Liêm trong năm 2014 chỉ được tính 9 tháng công tác nhưng vẫn đặt ra cho mình chỉ tiêu như hoạt động trong 12 tháng, và đã có những chỉ tiêu chỉ sau chưa đầy 5 tháng đã hoàn thành. Đạt được kết quả này là do sự quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, chung sức của cả một tập thể từ chỉ huy đến CBCS vượt qua mọi khó khăn, thử thách ban đầu. Dù còn nhiều khó khăn khi 13 CAP vẫn chưa có trụ sở khang trang, CAQ vẫn còn phải làm việc tạm tại khu nhà ở tái định cư nhưng vượt lên tất cả đó là nỗ lực của mỗi CBCS CAQ Bắc Từ Liêm, đang từng ngày, từng giờ cùng với lực lượng công an toàn thành phố giữ bình yên cho nhân dân, yên vui đón một cái Tết Nguyên đán đang tới rất gần.