Linh hoạt phương án, nâng cao hiệu quả liên quân 141

ANTĐ - Đây là  ý kiến chỉ đạo của Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, tại buổi sơ kết 6 tháng kết quả thực hiện kế hoạch 141 và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của CATP Hà Nội, tổ chức hôm qua 29-7. 

Dự hội nghị có đại diện chỉ huy công an các phòng nghiệp vụ, quận, huyện và thị xã cùng chỉ huy, CBCS trong 15 tổ công tác liên quân 141.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2015, đại diện Ban chỉ đạo kế hoạch 141 của CATP Hà Nội nêu rõ: Lực lượng 141 tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự ATXH, góp phần vào thành tích chung của CATP.

Việc triển khai, bố trí lực lượng 141 tại các địa bàn công cộng đã phát hiện, bắt giữ nhanh các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Trật tự ATGT được đảm bảo, TNGT giảm.

Linh hoạt phương án, nâng cao hiệu quả liên quân 141 ảnh 1

Các tổ công tác liên quân 141 đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô

Qua kiểm tra, lực lượng 141 đã phát hiện, xử lý 19.650 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phát hiện, bắt giữ 550 vụ với 888 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao đến các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện và thị xã tiếp tục xử lý. Tang vật thu giữ gồm súng đạn, gần 4,5kg ma túy các loại, cùng dao, kiếm, hàng trăm xe mô tô vi phạm...

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố tuy đã được kiềm chế song còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng vi phạm khi thấy 141 đã quay đầu xe bỏ chạy, gây nguy cơ xảy ra TNGT cho người tham gia giao thông, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, bắt giữ.

Công tác phối hợp giữa các tổ công tác và công an một số quận, huyện chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh 10 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm mà liên quân 141 phải thực hiện hiệu quả từ nay đến cuối năm 2015.

Cụ thể, tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng phối hợp cùng với các đơn vị khác đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại, hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố; tăng cường bố trí lực lượng phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; cùng với 15 tổ công tác liên quân 141, công an các quận, huyện và thị xã cần tiếp tục nghiên cứu, nắm tình hình về phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các loại tội phạm, từ đó đề xuất BCĐ 141 bố trí lực lượng, kiểm tra, xử lý hiệu quả...

“Các tổ công tác cần linh hoạt hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian, địa điểm, phương án cắm chốt, địa bàn hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác. Chỉ huy các tổ công tác phải thể hiện được tầm bao quát, chỉ đạo, xử lý công việc cũng như thực hiện nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong đối với tất cả CBCS khi làm nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ...” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.