Khai giảng lớp võ thuật phức hợp Quốc tế lần hai

ANTĐ - Sáng 5/3, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp võ thuật phức hợp lần thứ hai cho các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp chiến đấu trong toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND

 Công tác huấn luyện võ thuật trong lực lượng Công an nhân dân có vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhất là trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, hoạt động của một số loại tội phạm rất manh động, liều lĩnh…

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCA-X11ngày 21/9/2012 của Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong lực lượng Công an nhân dân, sáng nay 5/3, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp võ thuật phức hợp lần thứ hai cho các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp chiến đấu trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng cục Công tác chính trị - Bộ Công an, và ông Nicolaevich, chuyên gia môn võ thuật phức hợp thuộc liên đoàn Võ thuật phức hợp quốc tế.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Nam đã nêu rõ, công tác huấn luyện võ thuật trong lực lượng Công an nhân dân có vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại. Trung tướng Lê Ngọc Nam cũng khẳng định, chương trình hợp tác đào tạo của Liên đoàn võ thuật phức hợp quốc tế - Liên bang Nga và Bộ Công an không những giúp nâng cao thể lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ mà còn tăng cường giao lưu, hữu nghị giữa hai quốc gia. Trung tướng Lê Ngọc Nam đề nghị Cục Công tác chính trị quản lý và tổ chức tập huấn đạt hiệu quả, an toàn. Trong và sau quá trình tập huấn cần rút kinh nghiệm thực tế, đánh giá tình hình hoạt động võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tiếp tục tham mưu, phát triển tốt võ thuật ứng dụng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Cũng tại buổi lễ, chuyên gia võ thuật Nicolaevich ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an trong đợt huấn luyện lần I và mong muốn, trong đợt đào tạo lần II từ ngày 5/3/2012 đến ngày 30/5/2012 sẽ nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân để công tác đào tạo đạt kết quả tốt nhất.

Kết thúc buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hợp tác của lãnh đạo Liên đoàn võ thuật quốc tế - Liên bang Nga và gửi lời chúc tới Chuyên gia võ thuật Nicolaevich, chúc ông luôn mạnh khỏe và có quãng thời gian vui vẻ, nhiều kỉ niệm tại Việt Nam.