Hiệu quả mô hình tuần tra kiểm soát ban đêm

ANTĐ - Kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT vào ban đêm được lực lượng CSHS - CAQ Hà Đông (Hà Nội) xây dựng đã cho thấy hiệu quả tích cực. Ngoài việc kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật, kế hoạch còn phát huy tính hiệp đồng tác chiến, tạo thế trận phòng ngừa liên hoàn, được nhân dân ủng hộ.

CAQ Hà Đông tuần tra đêm

Giảm 70% phạm pháp hình sự

Nhằm ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, bên cạnh việc triển khai đợt cao điểm, Đội CSHS - CAQ Hà Đông đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát vào ban đêm, với mục tiêu huy động sức mạnh tổng thể của toàn đơn vị, phát huy tính hiệp đồng tác chiến, hạn chế tối đa các vụ việc phát sinh.

Theo Thiếu tá Kiều Xuân Quyền - Đội trưởng Đội CSHS, từ  hơn 1 tháng qua, trinh sát hình sự phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ dân phố của 17 phường trên địa bàn đã thực hiện công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm, thời gian từ 23h30 hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Để đảm bảo tính cơ động, bất ngờ, tổ trưởng các tổ tuần tra (là trinh sát hình sự) khảo sát địa bàn, xây dựng phương án trước. Tất cả các tuyến đường trục chính, khu đô thị, khu dân cư, địa bàn có nhiều xóm trọ và các bến xe, chợ đêm, địa điểm công cộng… sẽ thường xuyên xuất hiện lực lượng tuần tra kiểm soát. Bên cạnh các tổ tuần tra công khai, CAQ Hà Đông còn triển khai các mũi trinh sát hóa trang, phối hợp với lực lượng CSCĐ, các tổ công tác 141 kiểm tra, xử lý các đối tượng lang thang, phạm pháp quả tang, điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm pháp luật.

Kế hoạch tuần tra kiểm soát đã tạo hiệu quả tích cực, kéo giảm 70% số vụ phạm pháp hình sự; ngăn chặn, giải tán nhiều vụ tụ tập gây rối, có biểu hiện gây rối TTCC, đòi nợ thuê. Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ tuần tra còn phối hợp, trao đổi thông tin, qua đó kịp thời phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí… 

Phòng ngừa tệ nạn xã hội

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSHS - CAQ Hà Đông còn chủ động phối hợp các lực lượng khác trong việc ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn xã hội. Dựa trên thông tin thu thập, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm, các hàng quán nghi vấn hoạt động trá hình, các cơ sở cung cấp tiếp viên nữ. Mọi trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, đều bị nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm. Cơ quan công an cũng lập danh sách quản lý số nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm; đồng thời tăng cường công tác giám sát, sẵn sàng bàn giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú nếu phát hiện vi phạm.

Tại các địa bàn giáp ranh - nơi tập trung các hàng quán có biểu hiện chứa chấp mại dâm, trinh sát hình sự phối hợp lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH và công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, CAQ Hà Đông còn bố trí các tổ tuần tra lưu động, thường xuyên làm nhiệm vụ tại các khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh. Kế hoạch này đã được CAQ Hà Đông xác định trọng tâm, duy trì quyết liệt, thường xuyên để đảm bảo ANTT địa bàn.