Giữ diện mạo cho Sân vận động Mỹ Đình

ANTĐ - Những ai sinh sống và thường xuyên qua lại khu vực xung quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đều cảm nhận được sự thay đổi diện mạo trên địa bàn tiêu biểu của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Không còn những người bán hàng 2 bên vỉa hè hoặc phương tiện dừng đỗ tùy tiện, thay vào đó là sự thông thoáng, sạch đẹp.

Giữ diện mạo cho Sân vận động Mỹ Đình ảnh 1

CAP Mỹ Đình 1 nhắc nhở người dân không tụ tập đông người tại khu vực SVĐ Mỹ Đình

Hết ruộng, lao ra đường

Cách đây 2 năm, cứ khoảng sau 17h, chỉ cần đặt chân vào khu vực Quảng trường SVĐ Mỹ Đình sẽ nhận được vô số lời mời chào, lôi kéo từ các hàng quán ven đường bất chấp dòng người đông đúc đang di chuyển. Người bán hàng chật kín 2 bên vỉa hè, khu vực thảm cỏ phân cách giữa đường khách hàng cũng ngồi chật cứng.

Từ đây, mâu thuẫn tranh giành khách xuất hiện, tạo thành cái cớ để người ta đánh chửi nhau. Vào thời điểm đó, Đồn công an số 1, CAH Từ Liêm cũ đã nhiều lần ra quân tuần tra kiểm soát lập lại trật tự, nhưng cứ như “bắt cóc bỏ đĩa”, khi lực lượng chức năng rút đi, hàng quán lại trở về vị trí cũ.

Đại úy Bùi Văn Tứ, Trưởng CAP Mỹ Đình 1 cho biết: Phường có cái khó của một địa bàn từ nông thôn lên đô thị hóa. Hơn 10 năm trước, đây là vùng nông thôn thuần túy, người dân gắn bó với nghề nông. Khi các dự án được triển khai, người dân được nhận tiền đền bù nhưng không còn đất sản xuất. Dù số tiền đền bù có thể ổn định cuộc sống, nhưng không được đào tạo nghề, người dân không biết làm gì khác ngoài buôn bán, mưu sinh vỉa hè. Một đặc điểm khác, địa bàn phường Mỹ Đình 1 không có chợ nên việc buôn bán vỉa hè là khó tránh khỏi.

Quyết tâm lập lại trật tự văn minh

Trước tình hình trên, ngay từ khi thành lập, CAP Mỹ Đình 1 đã nhận trách nhiệm với cơ quan cấp trên. Đó là sẽ trả lại sự thông thoáng, đúng với tinh thần văn minh đô thị cho khu vực Quảng trường SVĐ Mỹ Đình. Một trong những căn cứ để CAP Mỹ Định 1 cụ thể hóa quyết tâm này là bám sát Kế hoạch số 41 của CAQ Nam Từ Liêm về giải quyết trật tự đô thị tại khu vực Quảng trường SVĐ Mỹ Đình. Theo Đại úy Bùi Văn Tứ, từ tình hình thực tế người dân thường bán hàng từ 17h chiều đến 3h sáng hôm sau, CAP đã bố trí 3 ca tuần tra kiểm soát theo mốc thời gian này. 

“Muốn giải quyết được TTĐT ở khu vực này, phải làm tốt từ gốc”; nhận thức rõ điều đó, cùng với việc tuần tra kiểm soát, nhắc nhở yêu cầu người dân không vi phạm trật tự văn minh đô thị, chỉ huy CAP Mỹ Đình 1 đã yêu cầu CBCS CAP làm công tác vận động quần chúng, trực tiếp xuống nhà dân ghi nhận ý kiến, tổ chức các buổi họp dân phố, mời chính quyền tham gia và kiến nghị xây dựng chợ cho người dân.

CAP Mỹ Đình 1 cũng đã tuyên truyền và phát trên loa về năm trật tự văn minh đô thị của thành phố và tuyến phố văn minh đô thị của quận Nam Từ Liêm. Cứ thế, hiện tượng bán hàng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực Quảng trường SVĐ Mỹ Đình dần được thu hẹp và dừng hẳn. Để người dân không bán hàng vỉa hè, đó là nỗ lực, quyết tâm của chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, CAP Mỹ Đình 1 và từng CBCS làm nhiệm vụ.

Đó chính là mong muốn khu vực đặc biệt này sẽ không còn cảnh nhộn nhạo, xứng đáng là bộ mặt của quận Nam Từ Liêm, của TP Hà Nội, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc gia.