Giảm số người chết vì TNGT trong 6 tháng cuối năm

ANTĐ - Quyết tâm trên được Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội nhấn mạnh tới tập thể CBCS trong đơn vị tại Hội nghị sơ kết đảm bảo ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, được tổ chức chiều qua 28-7. 
Giảm số người chết vì TNGT  trong 6 tháng cuối năm ảnh 1

CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nhằm giảm TNGT

Theo đó, các đội nghiệp vụ cần chủ động nắm tình hình, dự báo các tình huống có thể xảy

ra, lên phương án, kế hoạch cụ thể để giải quyết. Phòng CSGT cũng tập trung lực lượng đảm bảo thông suốt, an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao, kinh tế... lớn của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố;

Tăng cường hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông trong giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm, những tuyến phức tạp, không để nảy sinh những điểm ùn tắc mới; chủ động phối hợp với CSGT ở các tỉnh giáp ranh phân luồng, đảm bảo ATGT trong những dịp nghỉ lễ, tết. Theo kế hoạch, Phòng CSGT cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng, Sở GTVT tổ chức giao thông khoa học, hiệu quả ở các điểm, nút giao thông lớn, đặc biệt tại những tuyến đường bộ giao cắt với đường sắt; nghiên cứu, đề xuất tổ chức ô tô đi một chiều trên một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ...; Bổ sung lại vạch sơn, gờ giảm tốc...

Cũng theo chỉ huy Phòng CSGT, trước diễn biến phức tạp của tình hình TNGT 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ tăng cường tuần tra lưu động tập trung xử lý kiên quyết các phương tiện, hành vi vi phạm. Phòng CSGT cũng đẩy mạnh xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera xử phạt; triển khai phạt “nguội” tại các nút giao thông trọng điểm, tuyến quốc lộ ra vào thành phố...

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 884 vụ TNGT, làm 316 người chết, 740 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2014 giảm 59 vụ, tăng 22 người chết, giảm 114 người bị thương).