Dè chừng hỏa hoạn ở nhà hàng mái lá, tranh, tre

ANTĐ - Đúng giờ ăn tối, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng lợn mán, trên đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông khiến hàng chục thực khách chạy tán loạn. 
Dè chừng hỏa hoạn ở nhà hàng mái lá, tranh, tre ảnh 1

Vào thời điểm trên, người dân thấy khói, kèm lửa lớn bùng lên từ tầng 1 của nhà hàng và nhanh chóng lan lên tầng 2. Nhiều người dân đã hô hoán chữa cháy đồng thời tri hô thực khách chạy ra ngoài.  Người dân chứng kiến vụ cháy hôm 14-9 vừa qua cho hay, khi hỏa hoạn xảy ra nhân viên đã không dùng bình chữa cháy mà lại dùng nước để dập lửa. Phải đến khi Cảnh sát PCCC số 9 - Hà Đông điều 6 xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường mới khống chế được đám cháy sau đó khoảng 15 phút. 

Theo Cảnh sát PCCC số 9 - Hà Đông, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, đơn vị đã xác định nguyên nhân cháy do nhân viên bếp của nhà hàng bất cẩn trong việc sử dụng lửa trần, do đó ngọn lửa bén vào vật dụng sẵn tại bếp và nhanh chóng cháy lan lên tầng 2. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. 

Theo cán bộ kiểm tra hướng dẫn thuộc Cảnh sát PCCC  TP Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố  xuất hiện nhiều quán kinh doanh nhà hàng ăn uống được làm theo kiểu “đồng quê” như nhà sàn mái lá, tranh tre, gỗ… Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn hỏa hoạn rất cao và khi hỏa hoạn xảy ra, lửa sẽ nhanh chóng lan rộng. Do vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC  TP Hà Nội khuyến nghị, đối với những cơ sở kinh doanh nêu trên, cần trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, phải có khoảng cách giữa ngọn lửa trần với vật liệu của ngôi nhà và đặc biệt phải tuân thủ nghiêm túc về an toàn PCCC.