Công an quận Thanh Xuân – quyết liệt trên mọi mặt trận chiến đấu

ANTĐ - Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân cùng CAQ Thanh Xuân, Hà Nội, vừa trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà, Hiệu trưởng trường Đại học PCCC; Trung tướng Hoàng Hữu Năng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Về phía quận Thanh Xuân, có đồng chí Vũ Cao Minh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực quận Thanh Xuân và đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của nhiều cán bộ lão thành

Buổi gặp mặt cũng có sự tham dự của các đồng chí nguyên là lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Công an như Trung tướng Hoàng Kông Tư, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân; Thiếu tướng Đỗ Hùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CAND; Thiếu tướng Đào Văn Hùng, nguyên Cục trưởng Cục Trinh sát ngoại tuyến…

Ngoài ra, CAQ Thanh Xuân đã đón tiếp hàng trăm đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP, Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đồng chí công an lão thành, các đồng chí lãnh đạo CAQ đã nghỉ hưu, các đồng chí trưởng, phó CAP, đội, đã nghỉ hưu trên địa bàn quận…

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc gắn liền với những chiến công oanh liệt của lực lượng công an cả nước nói chung, của TP và quận Thanh Xuân nói riêng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong 18 năm qua, Công an quận Thanh Xuân đã không ngừng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Công an quận đã lập chuyên án, khám phá 1.932 vụ, bắt 2.884 đối tượng về ma tuý, thu hồi gần 32kg thuốc phiện, hàng vạn viên ma tuý tổng hợp và phương tiện gây án, báo cáo cấp trên duyệt đưa 3.551 đối tượng đi cai nghiện.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, CAQ luôn chủ động phòng ngừa tấn công, trấn áp các loại đối tượng hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm theo kiểu xã hội đen, điều tra khám phá 4.390 vụ, bắt 4.737 đối tượng hình sự, đạt tỷ lệ 77%, trong đó, trọng án 341 vụ, 353 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 97%, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá 100%, triệt phá 889 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt 681 vụ, 2.007 đối tượng cờ bạc; 220 vụ, 627 đối tượng hoạt động mại dâm chuyên nghiệp. Bắt 827 đối tượng có lệnh truy nã. Quản lý hành chính về TTXH, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy được duy trì, có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn.

Đại tá Vũ Minh Phương (ngoài cùng bên trái) nhận những bó hoa tươi thắm chúc mừng của đại diện UBND quận Thanh Xuân

Với những thành tích, chiến công đã đạt được, trong 18 năm qua, Công an quận Thanh Xuân được vinh dự đón nhận 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Liên tục các năm 1997 đến năm 2009, năm 2011 đến năm 2014, Công an quận đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2010 đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”, trong đó có 6 năm công an quận được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố.

Trong không khí trọng thể của buổi gặp mặt, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, phát huy truyền thống anh hùng, CAQ Thanh Xuân sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng cho sự bình yên của Thủ đô.