Chuyên tâm cải tạo, ngày về không xa

ANTĐ - Biết mình có tên trong danh sách được xét đặc xá, giảm án, nhiều phạm nhân đang thi hành án tại các trại tạm giam thuộc CATP Hà Nội không khỏi vui mừng. Do công tác xét tuyển và bình bầu công khai, minh bạch nên các phạm nhân đã có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và đặc biệt không có kiến nghị, thắc mắc về công tác xét duyệt đặc xá, giảm án tha tù…

Chuyên tâm cải tạo, ngày về không xa ảnh 1Các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội đang tích cực lao động, mong chờ ngày đoàn tụ gia đình

Mong mỏi ngày về

Nguyễn Văn Quảng, SN 1966, trú ở Đông Anh, Hà Nội, là một trong nhiều phạm nhân đang có tâm trạng “lâng lâng” phấn khởi. Quảng kể: “Từ hôm cán bộ quản giáo thông báo anh em trong tổ, đội lập danh sách đối chiếu với quy định xem những ai đủ điều kiện để được đưa vào danh sách đề nghị xét đặc xá, giảm án, tha tù, chúng tôi mừng không kể xiết. Vậy là sắp được trở về với gia đình người thân, sắp có cơ hội để phục thiện…”.

Từng là cán bộ phụ trách lĩnh vực giao thông, thủy lợi một xã thuộc huyện Đông Anh, năm 2013, xã của Nguyễn Văn Quảng xin được dự án hỗ trợ giống, phân đạm, phân lân cho bà con nông dân. Bằng con đường “ngoại giao”, số vật tư của dự án được Quảng “hiến kế” quy đổi thành tiền. Sau khi nhận tiền hỗ trợ về địa phương, Quảng xin ý kiến lãnh đạo lên danh sách phát cho những hộ nằm trong điều kiện được hỗ trợ. Trong quá trình cấp phát, Quảng đã biển thủ một khoản tiền với lý do “phí” ngoại giao, dẫn đến xảy ra khiếu kiện. Khi cơ quan tố tụng vào cuộc, Quảng bị truy tố và TAND huyện Đông Anh tuyên phạt 26 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”.

Những ngày đầu bị bắt giữ, Quảng gần như suy sụp hoàn toàn. Nhưng khi đã có án, Quảng luôn được người thân và nhất là cán bộ quản giáo động viên giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Với ý chí quyết tâm, trong quá trình cải tạo, Quảng luôn chấp hành tốt quy định của trại, được nhận xét là tấm gương cho các phạm nhân khác học tập. Những nỗ lực đó đã đưa Quảng có tên trong danh sách một trong những phạm nhân được xét đặc xá trong dịp 2-9 này. 

Cùng tâm trạng như Quảng, là phạm nhân Nguyễn Tiến Dũng, SN 1984, quê quán Chí Linh, Hải Dương. Năm 2013, thanh niên này bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi sự tự do chỉ còn lại quanh bốn bức tường của trại giam, Dũng mới thấm thía. Nhiều đêm nằm nhắm mắt nhưng hình ảnh người vợ và 2 đứa con thơ cứ quanh quẩn trong đầu. Đó chính là động lực để Dũng quyết tâm cải tạo, mong được sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Dũng đã được giảm án 2 tháng. Và lần này, Dũng có tên trong danh sách được xét đặc xá. “Nếu được hưởng chính sách khoan hồng, em sẽ không bao giờ tái phạm, cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào đi nữa”, Dũng chia sẻ.

Công khai, khách quan

Dù chưa đủ điều kiện nằm trong danh sách xét đặc xá lần này, nhưng Phạm Thị Lan Anh, 29 tuổi, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, vẫn vui mừng vì có tên trong danh sách được đề nghị xét giảm án. “Các trường hợp phạm nhân được xét duyệt đặc xá hay giảm án, tha tù trước thời hạn đều được bình bầu dân chủ, công khai đúng theo quy định. Đạt thành tích đến đâu thì được xem xét đến đó. Chính sự công bằng, khách quan ấy đã tạo động lực, niềm tin cho các phạm nhân”, Lan Anh cho biết.

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Trịnh Đình Hùng, Phó Giám thị trại tạm giam số 1 cho biết, sau khi Chủ tịch nước có Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN về đặc xá năm 2015; và ngày 15-7, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương ban hành Hướng dẫn số 91/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2015; công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn đặc xá, giảm án tại các trại tạm giam CATP Hà Nội cũng như tại Trại tạm giam số 1 đã được triển khai nghiêm túc, khẩn trương.

Đến nay, Ban Giám thị trại đã lập kế hoạch thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá, đồng thời quán triệt CBCS triển khai theo đúng Luật Đặc xá; niêm yết công khai các nội dung liên quan để tất cả phạm nhân biết, thực hiện. Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại đã làm việc hết sức tích cực, công tâm để lựa chọn những phạm nhân đủ tiêu chuẩn, xứng đáng nhất để đưa vào danh sách đề nghị đặc xá.

Chỉ huy Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP Hà Nội thông tin, trong đợt đặc xá, giảm án tha tù nhân dịp 2-9 năm nay, toàn thành phố có 619 phạm nhân được xét duyệt đặc xá và có 300 phạm nhân đủ tiêu chuẩn được xét. Do làm tốt công tác xét tuyển và bình bầu công khai, minh bạch nên hầu hết phạm nhân trong trại đã có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức.

Đến thời điểm này, danh sách các phạm nhân được đặc xá, giảm án tha tù đã có và cơ quan chức năng ghi nhận không có ý kiến, kiến nghị hay thắc mắc khiếu nại nào. Tại Trại tạm giam số 1, đơn vị phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đã mở các lớp phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho những phạm nhân được đặc xá, giảm án tha tù, nhằm trang bị “hành trang” pháp lý cơ bản cho họ, trước ngày về với gia đình đang đến rất gần.