"141" không ngừng thay đổi để đạt hiệu quả cao nhất

ANTĐ - Mang theo hàng cấm và cũng đã áp dụng đủ chiêu trò để phòng ngừa sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng, nhưng những toan tính, thủ đoạn tinh vi của đối tượng xấu vẫn bị lực lượng “141” lật tẩy.
"141" không ngừng thay đổi để đạt hiệu quả cao nhất ảnh 1

Lực lượng 141 trấn áp đối tượng có hành vi vi phạm; và thu giữ nhiều súng, đạn các loại trong quá trình làm nhiệm vụ

Một ngày cuối tháng 8, trên đường Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, tổ công tác Y5/141 phát hiện một nam thanh niên nghi vấn, điều khiển xe máy với tốc độ cao. Trông thấy tổ công tác “141”, người thanh niên vội dừng xe và tìm cách “né”, nhưng đã bị tổ “141” nhanh chóng áp sát, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Nam thanh niên biết không thể chạy được đã phải dắt xe lên vỉa hè. Danh tính người này được làm rõ là Nguyễn Phúc Sơn (SN 1983), quê quán Nam Định. Quá trình kiểm tra, tổ công tác tìm thấy trong ba lô Sơn mang theo có 1 chiếc ví da nữ, với hơn 20 triệu đồng và CMND. 

Khi được hỏi về chiếc ví, Sơn một mực khẳng định nhặt được  trên đường Hoàng Quốc Việt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác “141” đã lật tẩy hành vi gian dối của đối tượng. Qua xác minh, tổ công tác được chị Nguyễn Thị Thủy là chủ một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt cho biết, vừa bị kẻ gian lấy mất số tài sản trên. Trước đó, đối tượng vào nhà nghỉ của chị Thủy để thuê phòng. Lợi dụng sơ hở, tên gian đã lấy trộm chiếc ví ở bàn lễ tân. Mở rộng điều tra, tổ công tác xác định đối tượng Sơn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Là một trong những cán bộ được Ban chỉ huy Phòng CSGT tín nhiệm giao lập danh sách CBCS, bố trí vị trí làm nhiệm vụ cho các tổ công tác ngay từ những ngày đầu tiên liên quân “141” đi vào hoạt động, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Tham mưu Phòng CSGT đường bộ-đường sắt không thể nhớ nổi anh và đồng đội đã thức trắng bao đêm phối hợp trấn áp, truy bắt đối tượng vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân Thủ đô. Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật chia sẻ, ngay sau khi được thành lập, đi vào hoạt động, các tổ công tác liên quân “141” đã phát hiện hàng nghìn vụ việc, đối tượng phạm pháp hình sự, vi phạm hành chính, cùng lượng lớn ma túy, súng đạn, vũ khí thô sơ... 

Thông tin với phóng viên, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Kể từ khi “141” đi vào hoạt động, Ban chỉ huy các tổ công tác “141” không ngừng suy nghĩ để giúp lực lượng này hoạt động hiệu quả nhất. “Qua 4 năm hoạt động, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP, chúng tôi đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo CBCS đổi mới phương thức hoạt động, cách thức kiểm tra, phương án, thời gian bố trí... để “141” ngày càng thêm hiệu quả”.