Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

ANTĐ - Khoảng 5.000 người biểu tình tối 1-6 đã ném gạch đá vào Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Istanbul, làm ít nhất 7 cảnh sát bị thương. 

Một nhân chứng cho biết, những người biểu tình giận dữ tấn công văn phòng của ông Erdogan ở khu vực         Besiktas khiến nhiều cửa sổ bị vỡ. Một số xe cảnh sát cũng bị đốt cháy. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích, trong số 7 cảnh sát bị thương có 1 người bị thương nặng. 

Trước đó, cũng trong ngày 1-6, hơn 50.000 người biểu tình đã tập trung tại Quảng trường Taksim phản đối kế hoạch của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phá bỏ công viên Gaze ở Istanbul. Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler cho biết, 939 người đã bị bắt giữ trong hơn 90 cuộc biểu tình riêng rẽ tại hàng chục thành phố ở nước này.