Trọng trách trước nhân dân

ANTĐ - Thủ tướng mới, Chính phủ mới chắc chắn sẽ tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ và không bao giờ chấp nhận một quốc gia tụt hậu. Đây là một thế hệ lãnh đạo kỹ trị, một Chính phủ kiến tạo để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế phát huy hết khả năng, nội lực, tạo bước đột phá quyết liệt đưa đất nước tiến lên vững chắc trên chặng đường mới.

Theo quan sát, phân tích của các đại biểu cũng như giới chuyên gia, những gương mặt nhân sự mới của Quốc hội, của Chính phủ là những người kỹ trị, có nền tảng, học làm, học vị... là tiền đề hết sức quan trọng tạo sự chuyển động mạnh trong tư duy quản lý. 

Hơn thế, tân Thủ tướng đã từng xuất hiện ở những mặt trận “nóng bỏng”, phức tạp như chống buôn lậu, tội phạm, an toàn giao thông. Là người trưởng thành từ cơ sở, gần gũi với dân, công tác ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau, tân Thủ tướng được cử tri đặt niềm tin có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để lãnh đạo, điều hành Chính phủ nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội cũng như không ít khó khăn, trở ngại.

Nhân dân ghi nhớ lời tuyên thệ của tân Thủ tướng trước Quốc hội, trước đồng bào cả nước và cũng đặt ra những trọng trách lớn lao. Theo đó, đòi hỏi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải có bàn “tay sắt” để bảo vệ lợi ích của đất nước, của nhân dân. Quản lý hành chính Nhà nước trong nhiệm kỳ mới phải được thực thi một cách nghiêm khắc hơn. Nhất là trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tái cơ cấu nền kinh tế nên sự đụng chạm đến lợi ích nhóm là rất lớn.

Trên cơ sở tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Chính phủ mới sẽ xây dựng chương trình hành động tổng thể cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho cả nhiệm kỳ 5 năm. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Quốc hội có thể xem xét một nghị quyết về chương trình hành động cải cách, đảm bảo tính đồng bộ, khả năng thực thi cao hơn, tăng cường vai trò giám sát, thúc đẩy cải cách thể chế của Quốc hội. Làm được việc này, Quốc hội sẽ chung tay cùng Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, vượt qua sự trì trệ cố hữu của một số cơ quan hành chính, tạo ra “làn sóng” đổi mới lần thứ hai trong nền kinh tế để đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn.

Không gì nặng nề hơn trọng trách trước nhân dân. Thủ tướng mới, Chính phủ mới vừa thừa kế, vừa rút được kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước để tổ chức bộ máy Nhà nước ở các cấp, làm sao tinh gọn, hiệu quả, thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Các bộ trưởng, thành viên Chính phủ được Quốc hội bầu với lợi thế sức trẻ, sức bật mới chắc chắn sẽ đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân: một Chính phủ hành động quyết liệt hơn nữa, đặc biệt tập trung vào đổi mới, cải cách quản trị Nhà nước, xác định rõ ràng vai trò của đất nước là Nhà nước kiến tạo.