Trọng trách mới

ANTĐ - Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã  thành công, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng. Trọng trách mới nặng nề hơn, như chủ đề Đại hội đã chỉ rõ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố Hà Nội trong một nhiệm kỳ đã giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó và phức tạp phát sinh. Trọng trách mới đặt trên vai Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI, là cùng đoàn kết, đồng lòng, tập trung tâm huyết, trí tuệ, quyết tâm giải quyết những hạn chế, yếu kém hay những tồn tại, trở ngại cản đường Thủ đô phát triển. Có như vậy, những người được tín nhiệm bầu ra mới đáp ứng được lòng mong mỏi và kỳ vọng của nhân dân Thủ đô cũng  như đồng bào cả nước. 

Chính vì vậy, Tổng Bí thư ngay trong phiên khai mạc Đại hội đã lưu ý Đảng bộ Hà Nội về 7 nhiệm vụ lớn, có thể coi như chìa khóa của những giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hà Nội phải tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành đảm bảo hiệu quả, xứng đáng vai trò, vị thế của Thủ đô, trái tim cả nước. Hà Nội phải đi đầu trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thể chế kinh tế thị trường.

Hà Nội đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh tạo ra áp lực về hạ tầng và gia tăng dân số, vì vậy cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý đô thị, an toàn giao thông; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, trước mắt là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư.

Tổng Bí thư cũng giao nhiệm vụ cho Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng văn hóa Thủ đô, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc cũng là bản sắc của người Hà Nội. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cái gốc văn hóa người Hà Nội càng phải bền lâu, vững chắc, khẳng định chiều sâu văn hiến của vùng đất nghìn năm văn vật.

Hà Nội luôn đi đầu, Hà Nội phải đi đầu, đó là nhiệm vụ nặng nề nhất, trách nhiệm lớn nhất đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội trên chặng đường mới 5 năm tới. Và đó cũng là đòi hỏi, là nguyện vọng và niềm tin của hàng triệu người dân Thủ đô cũng như đồng bào trên mọi miền đất nước.