Thông điệp và hành động

ANTĐ - Trong phiên họp thường kỳ đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ đã gửi đi 1 thông điệp mạnh mẽ: “Chính quyền của chúng ta không được trở thành gánh nặng của người dân, doanh nghiệp”.  

Chính phủ tập trung xây dựng thể chế, chính sách, tạo môi trường cho đầu tư kinh doanh phát triển, cần phân cấp, phân quyền rõ ràng, tiến tới xóa bỏ cơ chế xin - cho. Điều này cũng phù hợp với phương thức chỉ đạo, điều hành Chính phủ mà Thủ tướng đã từng đưa ra. Đó là phải chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang chính phủ kiến tạo, phục vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh rằng, không thể làm chính sách theo kiểu “sớm nắng chiều mưa” hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không rõ ràng dẫn đến tình trạng hiểu đúng cũng được mà sai cũng được. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cuối cùng về chính sách của mình đưa ra và phải xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Trong cuộc gặp gỡ này, có một điều đặc biệt là sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án NDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC.

Đây là một tư duy rất mới trong nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính, nhũng nhiễu, “hành” doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho mọi hoạt động kinh doanh được đảm bảo an toàn và không hình sự hóa. Trước đó, trong phiên họp Thường trực Chính phủ cuối tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã gửi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp một thông điệp mạnh mẽ về việc cải thiện môi trường đầu tư, ủng hộ sản xuất kinh doanh và kiên quyết xóa bỏ mọi rào cản, sự những nhiễu.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ đất đai thì có lót tay, tiêu cực mới có sổ đỏ. Tạo điều kiện cho dân vẫn còn mờ nhạt, quá nhiều thủ tục rườm rà. Tới đây chúng ta phải tháo gỡ vướng mắc và quản lý chặt đất đai công. Thủ tướng cũng đã từng phát biểu rất ấn tượng, bắt đúng trọng bệnh của nền hành chính: “Không để tình trạng doanh nghiệp nói là trên trải thảm đỏ nhưng dưới có đinh. Phải coi lợi ích của nhà đầu tư là lợi ích của tỉnh mình, đất nước mình”.

Với cộng đồng doanh nghiệp, 7.000 giấy phép con là một “thảm đinh” cần phải nhổ.Những thông điệp của Thủ tướng Chính phủ được người dân, doanh nghiệp đón nhận với một kỳ vọng lớn, bởi ngoài quyết tâm hết sức mạnh mẽ còn có cả 10 giải pháp có tính khả thi cao.

Từ thông điệp tới sự chuyển biến trên thực tiễn, đương nhiên một mình Chính phủ không thể xoay chuyển nếu không có sự chuyển động mang tính đột phá của cả bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, những thông điệp mà Thủ tướng đưa ra về một Chính phủ hành động vì dân luôn là mong đợi và đòi hỏi của hàng triệu người dân Việt Nam bấy lâu nay.