Thế trận đẩy lùi cái xấu

ANTĐ - Để có được một thành phố bình yên, những “thế trận” phòng ngừa, đấu tranh, giữ gìn ANTT luôn được Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai một cách chủ động, bền bỉ, bài bản và hết sức quyết liệt. 

Những thế trận hình thành từ sự nắm vững đặc điểm của các loại tội phạm, địa bàn hoạt động cũng như phương thức gây án… 

Có thể kể đến những thế trận - mô hình hết sức thành công ở Thủ đô, và  đã, đang được nhân rộng ở nhiều tỉnh, thành phố. Đó là liên quân 141, từ việc phát hiện, xử lý kiên quyết vi phạm trật tự giao thông; đã đánh mạnh hiện tượng thanh niên “đầu xanh, đầu đỏ”, “xăm trổ” kẹp 3, kẹp 4 trên xe máy, mang theo hung khí, ma túy và nhiều tang vật phạm tội khác đi gây án.

Hiệu ứng của 141 còn khiến tội phạm cướp giật phải dè chừng, với minh chứng rõ rệt nhất là số vụ tội phạm cướp giật ở địa bàn nội thành nói riêng, giảm từng tháng, theo năm. Tiếp nối sức mạnh “141” là lực lượng “142”, tập trung phòng ngừa, bắt giữ tội phạm trên tuyến, các địa bàn công cộng, những địa điểm vui chơi của người dân; hay các tổ - chốt bảo vệ ở 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố. 

Tiếp thêm sức mạnh, hiệu quả của những mô hình trên, là những chuyên đề, kế hoạch luôn được Công an Hà Nội chủ động triển khai, trên cơ sở dự báo đúng tình hình, thủ đoạn và diễn biến của các loại tội phạm. Phòng ngừa trộm trong tháng “củ mật”; phòng chống cướp, cướp giật trên các tuyến đê, đường liên thôn, liên xã; hay phòng chống tội phạm thường có dấu hiệu tăng khi “giao mùa”, như trộm đột nhập, cướp giật…

Lúc lặng lẽ, khi công khai; đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, trong từng mô hình giữ gìn ANTT ấy, đã góp phần giữ vững sự bình yên cho thành phố, nhân dân, chặn hoạt động của nhiều loại tội phạm.

Trong những giăng giăng thế trận đảm bảo ANTT mà lực lượng công an đã và đang triển khai, sẽ khó trọn vẹn, hiệu quả nếu thiếu sự vào cuộc của mỗi người dân, địa bàn. Từ đơn giản là việc biết được thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, để phòng tránh cho bản thân và nhắc nhở những người xung quanh.

Quý hơn là việc phát hiện, tố giác tội phạm; hay tham gia các ca tuần tra cùng lực lượng công an, ở khu dân cư, khối phố. Dải băng đỏ trên cánh tay của mỗi người dân, đêm đêm đề cao trách nhiệm trên mỗi cung đường, mỗi góc phố, sẽ tạo thêm sức mạnh đẩy lùi, trấn áp cái xấu, điều ác.