"Sức nặng" của lá phiếu

ANTĐ - Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đã thông qua danh sách 197 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương. Hội nghị khẳng định, để chuẩn bị việc phân bổ ứng cử viên về các đơn vị bầu cử phải bảo đảm đúng nguyên tắc, các tiêu chí và phân bổ địa bàn. Đây là một trong những công việc phải công khai, minh bạch, dân chủ.

Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội cho rằng, việc giới thiệu danh sách ứng cử viên là quan trọng, nhưng công tác giám sát hoạt động của các đại biểu sau khi được bầu vẫn còn những hạn chế. Một năm Đoàn Chủ tịch Ủy ban chỉ họp có 2 lần thì phải chăng trách nhiệm giám sát bị buông lỏng?

Trách nhiệm giới thiệu và trách nhiệm giám sát phải gắn chặt với nhau. Việc lấy ý kiến của cử tri đối với các ứng cử viên đã đạt được tiến bộ, song thực tế còn có nhiều điều dân không thể biết. Đơn cử như việc kê khai tài sản, nếu không công bố công khai thì người dân không thể biết được.

Theo một ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ, nguyên nhân không phải là chúng ta không làm hết trách nhiệm với nhân dân mà do không có thông tin. Vì vậy, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tiếp thu ý kiến, rà soát, kiện toàn danh sách, đảm bảo chính xác danh sách người ứng cử. Hơn thế, Ủy ban MTTQ chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên, trong đó phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Sự tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú có ảnh hưởng hầu như quyết định đến việc các ứng cử viên có được Hội nghị hiệp thương xem xét, lựa chọn ứng cử đại biểu Quốc hội hay không. Vì vậy đòi hỏi cử tri phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, trung thực, tránh tư tưởng cục bộ, tránh cả nể khi đánh giá và bày tỏ tín nhiệm đối với từng ứng cử viên.

Để ngày bầu cử 22-5-2016 tới thực sự là ngày hội của toàn dân, các ngành, các cấp đang chuân bị tốt để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn. Bản thân mỗi cử tri cũng nhận thấy “sức nặng” của lá phiếu bầu cử trên tay khi thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, lựa chọn những người đại diện xứng đáng của nhân dân.