Sẽ có giải pháp mạnh

ANTĐ - “Qua từng tháng cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng nhích lên, chỉ số giá tiêu dùng thấp xuống. Việc triển khai tái cấu trúc nền kinh tế đã có kết quả ở một số mặt; bảo đảm an sinh xã hội vẫn chưa được tăng cường trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhưng số người chết vì tai nạn giao thông vẫn tăng”. Đó là đánh giá về tình hình tháng 5 và 5 tháng đầu năm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, diễn biến giá tiêu dùng, giá USD 5 tháng qua cơ bản ổn định, thuộc loại thấp so với cùng kỳ các năm trước. Đó là một trong những kết quả tích cực và là tín hiệu khả quan để cơ bản thực hiện được mục tiêu Quốc hội đề ra cho năm 2013 là: ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng hợp lý. Tính chung 5 tháng, giá tiêu dùng tăng 2,35%, thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm qua, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trung bình 9 năm trước. Nguyên nhân quan trọng hàng đầu là tổng cầu tăng chậm, có bộ phận còn bị giảm. Còn một nguyên nhân lớn là tồn kho đã kéo dài, còn khá lớn và lan rộng, từ sản xuất như lương thực, thực phẩm, thủy sản, công nghiệp chế biến đến xây dựng, bất động sản, tiền tệ và lao động, kể cả lao động trẻ khỏe, tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Theo nhận định, giá tiêu dùng tăng thấp có tác động tích cực đến người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp, người thất nghiệp, thiếu việc làm do các doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản. Tuy nhiên, người phát ngôn của Chính phủ cũng thừa nhận, dù có tiến bộ, chính sách đúng nhưng triển khai đi vào cuộc sống chậm. Chẳng hạn như việc thành lập và hoạt động công ty xử lý tài sản chậm trễ, dẫn đến xử lý nợ xấu cũng chậm theo hoặc như các chính sách hỗ trợ cho nông dân. Vì vậy, Chính phủ kêu gọi các bộ, ngành, địa phương cùng chung tay giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong điều hành phát triển kinh tế xã hội. Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ nỗi bức xúc về tình trạng chính sách chậm đi vào cuộc sống. Không ít ý kiến thẳng thắn chỉ rõ, nếu tình hình này không được sớm khắc phục, thì dù chính sách có hay đến đâu, giải pháp có đúng đến đâu, Chính phủ có nỗ lực, quyết tâm đến đâu, thì nền kinh tế cũng không thể sớm “ấm” lên, người dân chưa thể vững tin tình hình kinh tế khó khăn sớm được cải thiện.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ví von: Lạm phát như sốt nóng còn thiểu phát như sốt rét và sốt rét thì nguy hiểm hơn. Vì vậy, Chính phủ xem xét để trong “cái khó ló cái khôn” sẽ có giải pháp mạnh để nâng tổng cầu, bằng nhiều nguồn vốn để đầu tư nhiều công trình, dự án quan trọng đến hạ tầng và dân sinh.