Dấu ấn một nhiệm kỳ

ANTĐ - Quốc hội khóa XIII kết thúc nhiệm kỳ 5 năm với rất nhiều công việc đã hoàn thành. Với những nỗ lực đổi mới qua mỗi kỳ họp, chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực tối cao đã được nâng lên rõ rệt. Quốc hội đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.

Nhìn lại 5 năm qua, một khoảng thời gian không dài, song đất nước và nền kinh tế đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức về lạm phát, tăng trưởng GDP, chính sách tài chính - tiền tệ, tỷ giá cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là giới doanh nghiệp trong nước.

Trong khi đó, công cuộc cải cách hành chính, thủ tục thuế, hải quan, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại. Đó là chưa kể những vấn đề bức xúc của người dân về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, trường học.

Trong bề bộn, ngổn ngang khó khăn đó, Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh công việc lập pháp hết sức nặng, Quốc hội luôn đặt lên bàn nghị sự những vấn đề “nóng” trong đời sống kinh tế-xã hội, Quốc hội của dân, do dân, vì dân không chỉ nói lên tiếng nói của cử tri, phản ánh rất trúng tâm tư, nguyện vọng của 94 triệu người dân Việt, các đại biểu Quốc hội còn truy đến cùng trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi một phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên diễn đàn Quốc hội luôn trở thành tâm điểm được người dân đặc biệt quan tâm. Rất nhiều lời chất vấn thẳng thắn, thậm chí gay gắt của một số đại biểu đã được người dân ghi lòng, báo chí trích dẫn khi đề cập về thực phẩm bẩn, quá tải bệnh viện...

Bám sát thực tiễn cuộc sống, gần dân, lắng nghe dân, Quốc hội thực sự ở trong lòng dân. Một trong những đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua là yêu cầu những người đứng đầu ngành, lĩnh vực kinh tế giải trình việc thực hiện những lời hứa trước Quốc hội, cử tri. Bày tỏ tâm tư, trăn trở trước khi kết thúc nhiệm kỳ, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mặc dù Quốc hội đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhận, song công tác giám sát thực thi pháp luật, có nơi, có người chưa thực sự “tròn vai”. Bám sát thực tiễn để thực thi pháp luật, nhất là sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương là một thách thức không nhỏ trong nhiệm kỳ mới đặt ra trước Quốc hội và Chính phủ mới.

Với mốc son của Quốc hội tiền nhiệm, với kinh nghiệm, trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới, Quốc hội khóa XIV sẽ tập trung hoàn thiện xây dựng hành lang pháp lý, gắn kết chặt chẽ với Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước để góp phần bảo đảm hoạt động của cả bộ máy, Chính phủ đạt hiệu lực, hiệu quả cao hơn, đáp ứng kỳ vọng của đồng bào cả nước.