Cú hích đặc biệt mang tên Sơn Đoòng

ANTĐ - Trong cái nắng nóng khô hạn, ngột ngạt khởi đầu đợt El Nino, người dân Việt Nam nhận được một tin vui mát lòng, mát mặt. Đó là việc Hãng truyền hình Mỹ ABC vừa truyền trực tiếp hình ảnh về kỳ quan hang động Sơn Đoòng lớn nhất thế giới tới hơn 6 triệu khán giả truyền hình và hơn 60 triệu người trên internet. 

Bratley Price - nhà sản xuất chương trình “Chào buổi sáng nước Mỹ” nói cảnh quay hang Sơn Đoòng sẽ là một cú knock-out gần như ngay lập tức những khán giả Mỹ theo dõi chương trình.

Cú hích đặc biệt mang tên Sơn Đoòng ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời phỏng vấn ngay tại Sơn Đoòng

Với sức lan tỏa của thế giới mạng, số lượng người xem chắc chắn sẽ còn tăng gấp nhiều lần trong thời gian tới. Từ nay, Việt Nam không chỉ được du khách du lịch bốn phương tìm đến Vịnh Hạ Long mà sẽ ùn ùn kéo tới Sơn Đoòng.

Có thể nói, ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng chớ vội lạc quan tếu. Bởi, Sơn Đoòng cũng chỉ là một điểm sáng mới phát lộ, góp phần tích cực xóa bớt những điểm đen lỗ chỗ trong bức tranh du lịch nhếch nhác, bệ rạc. Nhiều người hy vọng rằng, Sơn Đoòng rồi đây sẽ níu chân du khách chứ không như một số địa danh nổi tiếng khác ở nước ta. Hiện nay, Việt Nam có tới 8 di sản được thế giới công nhận, song người ta dường như coi đó chỉ là... đồ trang sức.

Thật đáng tiếc khi du khách cả nội lẫn ngoại đến một lần rồi không trở lại. Có ý kiến cho rằng, may mà Sơn Đoòng ngầm sâu trong lòng núi, chứ nếu lộ thiên thì không biết nay mai sẽ ra sao. Bởi dư luận cũng đã từng tranh cãi ỏm tỏi về chuyện dựng hay không dựng cáp treo trong hang động để kinh doanh, khai thác, tận thu kỳ quan này.

 Hy vọng, ngành du lịch nước nhà sẽ tận dụng được cú hích đặc biệt này để thu hút thêm hàng triệu du khách tới Việt Nam. Bởi không chỉ có Vịnh Hạ Long hay hang Sơn Đoòng, Việt Nam còn có rất nhiều điểm đến ẩn chứa những vẻ đẹp tiềm ẩn chờ du khách khám phá.

Ngành du lịch sẽ phải làm hết mình để thực hiện thật tốt lời mời chào ấn tượng của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình ABC (Mỹ): “Tại sao các bạn không đến Việt Nam để tự mình khám phá những cảnh đẹp này? Hãy đến Việt Nam để nói “Chào buổi sáng Việt Nam” hoặc “Chào nước Mỹ buổi sáng” từ Việt Nam. Chúng tôi luôn chào đón các bạn!”.