Xem "Thần canh biển" - tên lửa Club-M Nga khai hỏa tiêu diệt tàu chiến

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa bờ biển CLUB-M được thiết kế để chống nhiều loại mục tiêu gồm: mọi lớp tàu mặt nước (kể cả tàu sân bay, một tàu hoặc một nhóm tàu) bằng tên lửa chống hạm 3M-54KE; mục tiêu cố định trong lãnh thổ đối phương (trung tâm chỉ huy, kho vũ khí nhiên liệu, trung tâm điều hành lực lượng, căn cứ không quân) bằng tên lửa hành trình 3M-14KE. Tên lửa có khả năng vượt qua các khu vực trong tầm kiểm soát của của hệ thống phòng không hiện đại của đối phương bằng những quỹ đạo bay phức tạp. Trong một số trường hợp, nhiều tên lửa được phóng đi bao gồm những tên lửa làm nhiệm vụ “chim mồi” để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây được mệnh danh là "Sát thần canh biển của hải quân Nga" trước đối phương.