Truy nã kẻ đặc biệt nguy hiểm liên tiếp gây án mạng

ANTĐ - Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Quang Phương (SN 1982, trú quận Bình Thạnh) về hành vi “Giết người”. Phương là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng có 3 tiền án về các tội danh “Cố ý gây thương tích”, “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”. Và đặc biệt trong vòng chưa đầy nửa năm, Phương gây ra 2 vụ án có tính chất nghiêm trọng rồi trốn khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, 18h chiều 26-11, ông Khổng Trường Sơn (SN 1975, trú quận Bình Thạnh) điều khiển xe tay ga hiệu PCX đi vào hẻm số 10, Quốc lộ 13 thuộc phường 26, quận Bình Thạnh thì xảy ra va quệt với xe gắn máy do Phương điều khiển. Dù người và xe không hề hấn gì nhưng hai bên to tiếng sau đó lao vào ẩu đả. Được nhiều người can ngăn nên cả hai bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, đối tượng Phương đứng ngay đầu hẻm số 153, Quốc lộ 13 thì tình cờ bắt gặp ông Sơn đi vào con hẻm này nên lập tức bám theo. Đến ngay trước nhà số 153/60, Phương chặn trước đầu xe của ông Sơn rồi lao vào tấn công. Ông Sơn chạy vào một quán ăn gần đó cầm ghế inox định quay ra chống trả nhưng bị trượt chân ngã. Đúng lúc này, Phương rút con dao thủ sẵn trong người tấn công, đâm liên tiếp khiến ông Sơn gục xuống  và tử vong tại bệnh viện ngay trong đêm. 

Truy nã kẻ đặc biệt nguy hiểm  liên tiếp gây án mạng ảnh 1

Hiện trường Nguyễn Quang Phương sát hại một người chỉ vì va chạm giao thông nhỏ nhặt trên đường

Trong lúc cơ quan công an đang truy xét vụ giết người từ va chạm giao thông nói trên thì Phương lại tiếp tục lái xe gây tai nạn chết người. Vụ việc xảy ra khoảng 8h sáng 4-3-2015, Phương thuê xe ô tô 7 chỗ hiệu Lexus BKS: 52F – 7202 và điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Đến gần giao lộ Lê Hồng Phong – Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, chiếc xe do Phương lái bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào 2 xe gắn máy đang lưu thông trên đường, làm 1 người chết, 2 người bị trọng thương. Chiếc xe hung thần chỉ dừng hẳn lại khi đâm vào hàng loạt thùng rác ven đường. Sau khi gây tai nạn, Phương đã vứt xe tại hiện trường.

Quá trình điều tra, công an TP.HCM xác định, Phương chính là hung thủ đâm chết ông Sơn và là người điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng trên. Cuối tháng 5-2015, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương về hành vi giết người.