Bắt kẻ mang 3 tội danh giết người, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam

ANTĐ - 20h ngày 15-12, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã dẫn giải về trụ sở đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trốn trại, là Triệu Quân Sự. Ngay trong đêm, tổ công tác của Cục Điều tra Hình sự (Bộ Quốc phòng) đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu, đối tượng và các tang vật liên quan.

Bắt kẻ mang 3 tội danh giết người, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam ảnh 1Đối tượng Triệu Quân Sự (ngồi giữa bên phải ảnh)

Trung tuần tháng 11-2015, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhận được công văn đề nghị của Cục Điều tra Hình sự (Bộ Quốc phòng), đề nghị truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó có Triệu Quân Sự (SN 1991), trú tại xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, phạm tội giết người, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. 

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm xác lập chuyên án truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất. Ngày 10-11, lực lượng truy bắt tội phạm trốn lệnh truy nã nhận được thông tin ở khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai, có 2 thanh niên với đặc điểm nhân dạng giống 2 đối tượng trốn trại. Các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi xác minh, quây kín khu vực nghi vấn. Tuy nhiên thời điểm ấy, 2 đối tượng đã tách nhau và lẩn trốn. Lực lượng công an tiếp tục được tăng cường, mở rộng diện truy tìm đến các khu vực giáp biên.

Những ngày đầu tháng 12, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát  Truy nã tội phạm Công an tỉnh Bắc Ninh qua rà soát, nắm được thông tin tại một quán “nét” ở Bắc Ninh gần đây có một đối tượng nam giới thường đến chơi game, có đặc điểm giống đối tượng truy nã. Thông tin này khá giống với đặc tính của Triệu Quân Sự, vốn rất “nghiện” game. Khoảng 17h30 ngày 15-12, lực lượng truy bắt tội phạm trốn lệnh truy nã đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại một quán “nét”. Trong người đối tượng giấu 1 con dao và gã thú nhận sẽ dùng chống trả lực lượng chức năng nếu bị truy bắt. Bước đầu, Triệu Quân Sự khai nhận, sau khi trốn khỏi trại giam, gã đã gây ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản để lấy tiền ăn tiêu. 

Thăm cán bộ dũng cảm truy bắt kẻ trốn truy nã

Chiều 16-12, tại Bệnh viện 108, đại diện Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (Bộ Công an) và Cục Điều tra Hình sự (Bộ Quốc phòng) đã đến thăm, tặng quà Thiếu tá Bùi Đức Đào, cán bộ Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng bị thương khi dũng cảm truy bắt đối tượng truy nã Triệu Quân Sự. 

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, hồi 18h ngày 13-12, đối tượng Sự mò vào nhà dân và cửa hàng bán điện thoại tại thôn Ấp Cút, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, cướp 13 chiếc điện thoại di động và hơn 30 chiếc SIM điện thoại. Phát hiện sự việc, Thiếu tá Bùi Đức Đào đã hô hoán người dân, đồng thời dũng cảm truy bắt đối tượng. Quá trình trốn chạy, Sự đã dùng hung khí đâm Thiếu tá Đào nhiều nhát rồi tẩu thoát.