Bắt, di lý 4 đối tượng trốn truy nã từ các tỉnh phía Nam về Quảng Bình thụ án

ANTĐ - Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán Bính Thân 2016 và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong chuyến đánh án tại các tỉnh phía Nam, các trinh sát phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt 4 đối tượng truy nã nguy hiểm bỏ trốn và tiến hành bàn giao cho các cơ ra quyết định truy nã để tiếp tục xử lý.

Bắt, di lý 4 đối tượng trốn truy nã từ các tỉnh phía Nam về Quảng Bình thụ án ảnh 1

4 đối tượng trốn truy nã được di lý từ các tỉnh phía Nam về Quảng Bình

Ngày 25-1, tổ công tác phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình đã di lý 4 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam về Quảng Bình thụ án.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Bố Trạch ra quyết định truy nã về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, có thời gian lẩn trốn 4 năm; Hoàng Văn Thắng (SN 1994) và Hồ Đức Trọng (SN 1997, cùng trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) bị truy nã về hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm; Đinh Xuân Dương (SN 1986, trú ở thị xã Ba Đồn) bị truy nã về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng này sau khi gây án đã bỏ trốn ở nhiều nơi khác nhau như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu..vv.. 

Đây là thành tích thiết thực của phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm (21/2/1946-21/2/2016).