Từng bước giải quyết tình trạng lộn xộn tại cổng bến xe phía Nam

ANTĐ - Theo Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó Trưởng CAQ Hoàng Mai (Hà Nội), cùng với việc chỉ đạo Công an Trạm bến xe phía Nam, Đội CSGT-TT-PƯN và CAP Giáp Bát xây dựng kế hoạch phù hợp đặc thù, CAQ còn phối hợp với Thanh tra GTVT và Đội CSGT số 14, từng bước giải quyết triệt để tình trạng lộn xộn trước cổng bến xe phía Nam.

Từng bước giải quyết tình trạng lộn xộn tại cổng bến xe phía Nam ảnh 1Khu vực cổng bến xe phía Nam đã hết lộn xộn so với mấy ngày trước đó

Báo ANTĐ số ra ngày 21-12, phản ánh hiện tượng nhiều hành khách khi đến bến xe phía Nam, thay vì vào trong mua vé, đã cố tình đứng ngay ở lối ra xe khách - cổng bến xe trên đường Giải Phóng gây nên hiện tượng lộn xộn, mất trật tự. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã có những chỉ đạo quyết liệt với đội nghiệp vụ, CAP Giáp Bát và Trạm  Cảnh sát bến xe phía Nam.

Đó là phối hợp phân công lực lượng ứng trực tuyên truyền, nhắc nhở hành khách vào trong bến mua vé, không đứng tụ tập trên vỉa hè. Cùng với đó, CAP Giáp Bát phối hợp cùng Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam tăng cường tuyên truyền người dân cảnh giác, phòng ngừa hoạt động của tội phạm trộm cắp; chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng hiện tượng “cò” hay lái, phụ xe chèo kéo hành khách, gây rối trật tự công cộng.

Theo Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó Trưởng CAQ Hoàng Mai, ghi nhận trong hơn 20 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, khu vực bến xe phía Nam không xảy ra phạm pháp hình sự. Tuy nhiên, để công tác đảm bảo TTGT-ĐT được hiệu quả, cần có sự vào cuộc thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa của Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai và Đội CSGT số 14.