Quận Tây Hồ, Hà Nội: Cần sớm khắc phục tuyến đường xuống cấp

ANTĐ - Nhiều năm nay, các hộ dân ở ngõ 464 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, phải sống trong môi trường bị ô nhiễm do mặt đường bị cày xới nham nhở bởi xe có tải trọng lớn thường xuyên qua lại…

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Cần sớm khắc phục tuyến đường xuống cấp ảnh 1Nước dềnh lên mặt đường

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Văn Sơn ở tổ 23 phường Nhật Tân phản ánh, ngõ 464 Âu Cơ được thi công cách đây khoảng chục năm và không được nâng cấp, cải tạo hàng năm. Thời gian qua, để phục vụ việc thi công cầu Nhật Tân, trung bình mỗi ngày, con ngõ này lại phải oằn mình gánh thêm hàng chục chuyến xe với trọng tải 50-60 tấn chở bê tông, vật liệu xây dựng qua lại cả ngày lẫn đêm nên càng nhanh chóng xuống cấp.

Mặt đường chỗ lồi chỗ lõm, hình thành các ổ gà, ổ trâu, có đoạn trơ đất đá lổn nhổn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Vào những ngày trời mưa, mặt đường trơn trượt, khiến nhiều người đi xe đạp, xe máy bị ngã. Còn những hôm trời nắng, mặt đường bụi mù, các hộ dân hai bên đường luôn phải đóng kín cửa. “Mỗi khi xe tải chạy qua, mặt đường, sàn nhà rung lên bần bật. Một số gia đình có con nhỏ đã phải đi ở nhờ hoặc thuê nhà nơi khác” - ông Sơn than thở.

Bà Vũ Thị Hoa - người sống trong khu vực thông tin thêm, do mặt đường xuống cấp, xe tải qua lại rầm rập nên tiềm ẩn  nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, xe chở đất đá, vật liệu xây dựng do che chắn không cẩn thận thường xuyên rơi vãi đất đá, tạo thành những “cái bẫy” đối với người đi đường. Do hệ thống thoát nước của tuyến đường đã hư hỏng nặng nên mỗi khi trời mưa to, nước tràn ra mặt đường, chảy vào nhà dân kéo theo bùn đất, rác thải. Để giảm bụi, các gia đình trong khu vực thường xuyên phải phun nước ra mặt đường. 

Có mặt tại đây sáng 5-1, chỉ trong một giờ đồng hồ, chúng tôi chứng kiến khoảng 10 chiếc xe chở bê tông chạy qua, chưa kể những chiếc xe có tải trọng nhỏ hơn chở đất đá, vật liệu xây dựng che chắn sơ sài.  Mặt đường hầu như đã bị biến dạng hoàn toàn, nhiều đoạn bị sụt lún, bong tróc, xuất hiện vô số ổ gà, có đoạn lại bị nhô cao, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ở hai bên đường, rãnh thoát nước đã bị đất đá phủ kín, thành nơi chứa bùn đất và rác khiến nước thải dềnh lên mặt đường nhớp nháp và bốc mùi khó chịu.

Về tình trạng trên, ông Đặng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết, ngõ 464 Âu Cơ là một trong những tuyến đường phục vụ việc thi công cầu Nhật Tân với lưu lượng xe tải, xe chở bê tông, nguyên vật liệu qua lại hàng ngày rất lớn nên mặt đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, khi việc thi công cầu đã hoàn tất, để đảm bảo việc đi lại của người dân, chính quyền địa phương đã có văn bản kiến nghị gửi đơn vị thi công, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị sớm hoàn trả lại mặt đường, hệ thống thoát nước tại khu vực. Dự kiến trong tuần này, UBND phường Nhật Tân sẽ tổ chức buổi họp với đại diện đơn vị thi công, tổ dân phố để thống nhất phương án cải tạo, nâng cấp mặt đường. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu thảm lại mặt đường, sau đó sẽ thi công rãnh thoát nước…