Nữ y tá Mỹ tiết lộ sự thật về điều trị Ebola khiến cả thế giới bàng hoàng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy lớn tại Hà Nội; Khắc phục vết nứt cao tốc Nội Bài – Lào Cai trong tháng 12; Nước Mỹ bàng hoàng trước tiết lộ của một nữ y tá về điều trị Ebola; Trung Quốc đáp trả động thái viếng đền Yasukuni của quan chức Nhật…

Bản tin phát thanh ngày 19-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra chiều 17-10 tại công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh (có địa chỉ ở quận 12, TP.HCM), tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 500 kg hoá chất dùng để sản xuất phân vô cơ nhưng cũng được biến đến là những "tiền chất" trộn, chế thuốc nổ. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy những phần thi thể, nghi là của 2 nạn nhân bị mất tích trong vụ nổ, vương vãi khắp nơi, ở trên nóc nhà dân, vắt trên cây cối xung quanh hiện trường, bán kính khoảng 50m.  

Nữ y tá Mỹ tiết lộ sự thật về điều trị Ebola khiến cả thế giới bàng hoàng ảnh 1

                                        Hiện trường vụ cháy ở KCN Quang Minh

* Tối 18-10, cùng lúc xảy ra 2 đám cháy lớn tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, và khu Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại KCN Quang Minh, đám cháy xảy ra lúc hơn 18h tại kho chứa hàng của Công ty Woodsland và một phần Công ty sơn Nippon đã thiêu rụi hàng trăm khối gỗ và làm sập khu xưởng rộng vài nghìn mét vuông.  Tại khu Nam Trung Yên, đám cháy bùng phát lúc 21h45 tại dãy ki-ốt đối diện trường tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi 3 ki-ốt liền kề và bao trùm cả garage ôtô có diện tích hàng trăm m2. Tổng diện tích nơi xảy cháy vào khoảng 10.000 m2.   

* Liên quan đến vết nứt đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan chức năng chậm nhất đến ngày 20-12-2014 phải khắc phục xong vết nứt mặt đường cao tốc này.  

* Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa  có  quyết định thu hồi và tiêu hủy cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh” của tác giả Vũ Chất, do Nhà xuất bản Hồng Đức và Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin ấn hành. Cuốn sách có nội dung không chính xác, gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội.  

* Ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết sau nhiều giờ khẩn trương tìm kiếm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh kết hợp với ngư dân ở cửa biển Rạch Gốc đã tìm thấy bảy thuyền viên của chiếc tàu cá mang ký hiệu CM-988.96TS gặp nạn trên biển  hôm 18-10.  

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác  

Nữ y tá Mỹ tiết lộ sự thật về điều trị Ebola khiến cả thế giới bàng hoàng ảnh 2

Nữ y tá Briana Aguirre công khai sự thực về quá trình
phòng bệnh Ebola tại bệnh viện của mình

* Ngày 17-10, cả nước Mỹ đã rất bàng hoàng khi nữ y tá Briana Aguirre công khai sự thực về quá trình phòng bệnh Ebola tại bệnh viện của mình. Briana đã cho biết nhiều chi tiết “gây sốc” như việc cô phải mặc một bộ đồ bảo hộ bị thủng khi chăm sóc cho bệnh nhân Ebola và các đồng nghiệp của cô phụ trách một lúc nhiều ca bệnh khác nhau, mà chẳng hề mang găng tay hay bao chân.  

Trước mối lo ngại của dư luận Mỹ về dịch Ebola, Tổng thống Obama vừa lên tiếng kêu gọi người dân nước này tránh bị kích động vì dịch bệnh Ebola, đồng thời bác bỏ ý tưởng áp đặt lệnh cấm đi lại các quốc gia Tây Phi đang bị bệnh dịch Ebola hoành hành. Ông Obama cho rằng, lệnh cấm đi lại các quốc gia Tây Phi sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ thêm.  

* Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hôm 18-10 tuyên bố sẽ nối lại đàm phán với những người biểu tình thuộc phong trào “Chiếm trung tâm”, bất chấp các cuộc đụng độ gần đây giữa cảnh sát và người biểu tình. Thời gian tổ chức cuộc đối thoại được ấn định vào 21-10 và mỗi bên sẽ có 5 đại diện tham gia. 

Nữ y tá Mỹ tiết lộ sự thật về điều trị Ebola khiến cả thế giới bàng hoàng ảnh 3

        Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Nhật Bản Sanae Takaichi đã đến viếng đền Yasukuni

* Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi lễ vật và các chính khách trong Nội các Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni, Trung Quốc đã lập tức điều 3 tàu cảnh sát biển đi vào vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đây được xem là hành động đáp trả của Trung Quốc bởi Trung Quốc luôn phản đối mọi chuyến thăm của các quan chức Nhật đến đền thờ Yasukuni, vì cho rằng Nhật không nhận thức đúng vấn đề lịch sử, đặc biệt là các tội ác chiến tranh với Trung Quốc trong thế chiến thứ hai.  

* Ngày 18-10, đọ súng lại xảy ra giữa các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường Biên giới quốc tế (IB) và Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir. Đọ súng diễn ra từ rạng sáng (giờ địa phương), tại khu vực cách 45 kilômét với thành phố Jam-mu, thủ phủ Mùa Đông bên phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.