Jetstar Pacific đứng đầu danh sách chậm, hủy chuyến bay

ANTĐ - Xe tải cuốn xe máy vào gầm, 2 cô gái tử vong tại chỗ; Jetstar Pacific đứng đầu danh sách chậm, hủy chuyến bay; Bé trai 3 tuổi bị gấu nuôi trong nhà cắn đứt cánh tay; Cơ quan cứu nạn Indonesia phủ nhận tìm thấy hộp đen QZ8501; Tuần hành ở nhiều nước phản đối bạo lực và ủng hộ nhân dân Pháp; Phi công Vietnam Airlines xin nghỉ việc hàng loạt…

Bản tin phát thanh ngày 12-1.

*Theo số liệu thống kê trong tháng 12-2014 của Cục Hàng không Việt Nam, bốn hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines-VNA, VietJet Air-VJA, Jetstar Pacific-JP và VASCO) đã thực hiện gần 15.300 chuyến bay. Trong đó, hãng Jetstar Pacific-JP đứng đầu danh sách các hãng hàng không tại Việt Nam có tỉ lệ chuyến bay bị chậm, bị hủy cao nhất với 30,6% chuyến bay bị chậm, 1,9% chuyến bay đã bị hủy.

Jetstar Pacific đứng đầu danh sách chậm, hủy chuyến bay ảnh 1

Jetstar Pacific-JP đứng đầu danh sách các hãng hàng không tại Việt Nam có tỉ lệ chuyến bay bị chậm, bị hủy cao nhất.

*Hai cô gái chở nhau trên xe máy đang băng qua ngã tư thì bất ngờ va chạm với xe tải. Cú va chạm khá mạnh khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, hai cô gái ngã xuống đường và bị bánh xe cán tử vong. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực ngã tư chợ Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, vào khoảng 13h30 ngày 11-1-2015.

*Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cho biết, thời gian qua đã xảy ra hiện tượng nhiều nhân viên hàng không kỹ thuật cao liên quan đến hoạt động khai thác bảo dưỡng tàu bay nghỉ việc để chuyển sang các hãng hàng không khác. Hiện tượng này tạo ra sự xáo trộn, suy giảm nguồn nhân lực kỹ thuật cao của Vietnam Airlines. Trước tình hình này, Bộ GTVT đã yêu cầu Vietnam Airlines thực hiện những giải pháp cấp bách về chính trị, tư tưởng để ổn định tình hình; Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất. Đồng thời, Vietnam Airlines cần điều chỉnh chế độ tiền lương để tăng thu nhập của lực lượng lao động kỹ thuật cao. Bộ GTVT cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam có giải pháp hoàn thiện hệ thống đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không để đáp ứng yêu cầu phát triển.

*Khoảng 15h30 ngày 11-1, tại căn nhà địa chỉ 171 Dương Công Khi (ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM), một bé trai 3 tuổi, đang chơi cùng bà ngoại gần lồng nuôi gấu của gia đình thì bị con gấu cắn trúng cánh tay, kéo vào trong lồng nhai. Sau vụ việc xảy ra, con gấu đã bị chích điện chết để lấy phần tay của bé còn trong miệng con gấu ra đem tới bệnh viện. Được biết con gấu nặng hơn 100kg, nuôi trong gia đình cháu bé đã hơn ba năm nay.

*Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo, đã bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng thợ lặn đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 bị rơi xuống biển.

Ông Soelistyo khẳng định chưa tìm thấy chiếc hộp đen và tới nay, các thợ lặn mới chỉ dò được tín hiệu được cho là từ chiếc hộp đen của QZ8501 phát ra dưới đáy biển.

Indonesia phủ nhận tìm thấy hộp đen máy bay QZ8501

*Trong ngày 11-1, cùng với cuộc tuần hành lịch sử thu hút tới 3,7 triệu người tham gia nhằm lên án chủ nghĩa khủng bố ở Paris, tại nhiều nước trên thế giới cũng đã diễn ra các hoạt động tương tự phản đối bạo lực và ủng hộ nhân dân Pháp sau loạt vụ tấn công làm tổng cộng 17 người thiệt mạng tại nước này.

Dưới khẩu hiệu bằng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan "Cùng chống lại thù hận" chiều 11-1, khoảng 20.000 người Bỉ đã tham gia tuần hành tại thủ đô Brussels nhằm bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp.

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Mã Kiện

*Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh ngày 12-1, các nhà điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Mã Kiện, trong một vụ án tham nhũng được cho là có liên quan đến Tập đoàn công nghệ Phương Chính (Founder Group) của Trung Quốc Đại lục.

Các nguồn tin trực tiếp nắm rõ tình hình vụ bắt giữ cho biết Thứ trưởng Mã Kiện - một trong những quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc Đại lục.