Audio22-5-2016: Giám định ADN, xác định danh tính 12 hành khách bị thiêu cháy trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhiều khu vực bầu cử đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu; Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận, 12 người tử vong; Đêm nay, 22-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có mặt tại Hà Nội; Gia đình nạn nhân MH17 đâm đơn kiện Nga và Tổng thống Vladimir Putin…

Bản tin phát thanh ngày 22-5-2016

* Hôm nay, ngày 22-5, khoảng 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tính đến 10h cùng ngày, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được Báo cáo nhanh về tiến độ bầu cử của 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, hiện nay, Nghệ An đã có trên 50% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Kon Tum có 44 khu vực, Nghệ An có 22 khu vực, Quảng Nam có 48 khu vực), nhất là khu vực bỏ phiếu tại các huyện đảo. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Cử tri Khổng Thị Hồng Ngân (sinh năm 1998) lần đầu đi bỏ phiếu

Cũng trong ngày hôm nay, 22-5, các hãng thông tấn lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ở Việt Nam, trong đó đều có chung đánh giá đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng và thể hiện tính dân chủ của Việt Nam.

* Khoảng 4h15 ngày 22-5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm, làm 12 người chết, gần 40 người bị thương

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Thuận tập trung mọi nguồn lực, nhân vật lực để kịp thời cứu chữa các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Do thi thể các trường hợp tử vong phần lớn bị cháy đen và biến dạng nên chưa thể xác định được danh tính. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, cần phải giám định ADN để xác minh danh tính các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

* Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi (trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) bị sát hại trước sân nhà hôm 14-5, chiều qua 21-5, CATP Hải Phòng cho biết, đang tạm giữ Bùi Mạnh Cường (SN 1998, trú cùng xã), nghi phạm gây nên cái chết của nạn nhân. 

Tại cơ quan Công an, Cường khai, do bị nạn nhân đuổi về, không cho xem tivi, cộng thêm mâu thuẫn từ trước nên đối tượng đã dùng gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Lối vào nhà nạn nhân N

* Thông tin từ CAQ Hà Đông cho biết, đã bắt nghi phạm trong vụ trộm vàng gây chấn động dư luận, xảy ra vào tháng 1-2016 vừa qua. Tuy nhiên, do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên danh tính cũng như số vàng mà nghi phạm này trộm cắp chưa được CAQ Hà Đông công bố. 

Còn theo thông tin từ bị hại, số tài sản bị mất cắp lên tới 400 cây vàng 9999, 80 cây vàng tây với tổng trị giá khoảng 15 tỷ đồng và 1 tỷ đồng tiền mặt.

* Hãng AP đưa tin, ngày 21-5 (giờ địa phương), Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã lên đường thực hiện chuyến công du châu Á kéo dài một tuần tới Việt Nam và Nhật Bản, một phần trong nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh với khu vực. Dự kiến, đêm nay, ngày 22-5, Tổng thống Obama sẽ đặt chân đến Hà Nội.

Tổng thống Obama lên chuyên cơ Air Force One, rời Mỹ vào chiều 21-5 (giờ địa phương) để bắt đầu chuyến công du Việt Nam.

* Ngày 21-5, Cục Điều tra và phân tích (BEA) về an toàn hàng không dân sự của Pháp xác nhận, máy bay mang số hiệu MS804 của Hãng hàng không Egypt Air đã phát đi các thông điệp cảnh báo có khói trên máy bay trước khi rơi xuống Địa Trung Hải. 

Cùng ngày, quân đội Ai Cập thông báo, phát hiện hộp đen máy bay EgyptAir gần nơi tìm thấy các mảnh vỡ và hành lý của hành khách trôi trên biển, và công bố ảnh các mảnh vỡ cùng vật dụng này.

Hình ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ của chiếc EgyptAir MS804

* Một vụ đánh bom liều chết vừa xảy tại khu chợ đông người ở tỉnh Salahuddin, miền Bắc Iraq, làm ít nhất 7 người chết, 28 người khác bị thương. 

Nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, kẻ đánh bom liều chết hôm 21-5 đã cho kích nổ đai quấn bom trên người vào thời điểm có đông người đang đi mua sắm. Do đó, con số thương vong có thể còn tăng.

* Tờ The Sydney Morning Herald (Australia) ngày 21-5 đưa tin, hãng luật LHD Lawyers đại diện cho gia đình của 33 hành khách người Australia, New Zealand và Malaysia, nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ ở Ukraine, đã lập đơn kiện Liên bang Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, đòi bồi thường mỗi hành khách 10 triệu AUD (7,2 triệu USD). Đơn kiện tố cáo Liên bang Nga cố che giấu việc nước này có dính líu đến vụ bắn hạ MH17.