Audio 9-10-2015: Cần cẩu gẫy đôi đè chết công nhân và Campuchia công khai bản đồ phân giới với Việt Nam

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam ở nước ngoài; Cần cẩu bất ngờ gẫy đôi, 2 công nhân thương vong; Campuchia sẽ công khai bản đồ phân giới với Việt Nam; Nga bác thông tin tên lửa nhằm vào IS rơi xuống lãnh thổ Iran…

Bản tin phát thanh ngày 9-10-2015

* Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 8-10, liên quan đến hàng loạt vụ việc người Việt Nam gặp nạn tại Angola, Algeria, Trung Quốc, Nhật Bản trong thời gian vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các quốc gia này phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời khẳng định, sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Audio 9-10-2015: Cần cẩu gẫy đôi đè chết công nhân và Campuchia công khai bản đồ phân giới với Việt Nam ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

* Tại hội thảo cung cấp thông tin y tế đến báo chí diễn ra sáng nay (ngày 9-10), tại Hải Phòng, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế cho biết, từ đầu tháng 12-2015, sẽ tăng giá 1.800 dịch vụ y tế nằm trong danh mục được BHYT đang thanh toán. Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh, với việc điều chỉnh giá viện phí mới bắt đầu từ cuối năm nay, khoảng 23,7 triệu người là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có thẻ BHYT sẽ có lợi hơn.

Audio 9-10-2015: Cần cẩu gẫy đôi đè chết công nhân và Campuchia công khai bản đồ phân giới với Việt Nam ảnh 2

Ông Nguyễn Nam Liên cung cấp thông tin về viện phí tới báo chí sáng 9-10

* Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Trường hợp chủ đầu tư không trình phương án phá dỡ và thực hiện phá dỡ theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ theo quy định, chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí lập phương án phá dỡ. 

* Khoảng lúc 9h ngày 9-10, tại công trình nâng cấp nhà hàng thuộc khách sạn Hữu Nghị ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chiếc xe cần cẩu đang cẩu một số vật tư xây dựng đột nhiên bị gẫy đôi khiến 2 công nhân bị thương vong. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đoàn Phát Thành (SN 1982, ở thành phố Đông Hà); người bị thương là anh Lê Quang Khánh (SN 1988, ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. 

Audio 9-10-2015: Cần cẩu gẫy đôi đè chết công nhân và Campuchia công khai bản đồ phân giới với Việt Nam ảnh 3

Hiện trường vụ cần cẩu gẫy làm đôi khiến 2 công nhân thương vong
(Ảnh: VNN)

* Trong cuộc họp chính phủ ngày 9-10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ thị các ngành hữu quan phổ biến công khai đến mọi người dân về bản đồ phân giới với Việt Nam. Theo nhà lãnh đạo Campuchia, đây là tài liệu chứng minh sự minh bạch, nghiêm túc và trách nhiệm cao của đảng Nhân dân Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Campuchia, đập tan những cáo buộc phi lý và sai trái gây hiểu lầm trong dư luận trong và ngoài nước về vấn đề chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

Audio 9-10-2015: Cần cẩu gẫy đôi đè chết công nhân và Campuchia công khai bản đồ phân giới với Việt Nam ảnh 4

Campuchia sẽ công khai bản đồ phân giới với Việt Nam

* Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa khẳng định, thông tin ông Hollande đề xuất kết hợp lực lượng phiến quân chống chính phủ Syria với quân chính phủ nước này để cùng chống lại IS là… không có thật. Đáng chú ý, thông tin đề xuất lại do Tổng thống Nga Putin đưa ra.

Audio 9-10-2015: Cần cẩu gẫy đôi đè chết công nhân và Campuchia công khai bản đồ phân giới với Việt Nam ảnh 5

Lời của Tổng thống Pháp Hollande qua "miệng" của Tổng thống Nga Putin đã bị sai lệch?

* Lãnh đạo Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), Bill Gortney đã cảnh báo rằng, Triều Tiên giờ đã có đủ khả năng hạt nhân để tấn công Mỹ, tuy nhiên, các hệ thống phòng thủ của Washington đã sẵn sàng đối đầu với việc này.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết, có khả năng Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa tầm ngắn vào ngày 10-10, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Audio 9-10-2015: Cần cẩu gẫy đôi đè chết công nhân và Campuchia công khai bản đồ phân giới với Việt Nam ảnh 6

 Hình ảnh vụ phóng tên lửa “Ngân Hà số 3” của Triều Tiên năm 2012

* Hãng tin CNN hôm 7-10, đã trích dẫn lời của 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết, 4 tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã rơi ở một vị trí nào đó trên lãnh thổ Iran khiến một vài toà nhà bị phá huỷ và có thể là cả dân thường bị thương. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Iran khẳng định, họ không có thông tin nào về việc tên lửa Nga rơi nhầm vào lãnh thổ Iran.