Audio 8-10-2015: Cô gái trẻ tự mình "mật phục" bắt kẻ lừa đảo, chiếm đoạt xe máy

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kết bạn Zalo lừa lấy xe máy, bị nạn nhân phục bắt; Bắt nghi can đâm chết chồng cũ tại quán cà phê; Lao xuống cầu vượt đường Láng đang thi công, một người tử vong; Mexico bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm bị FBI truy nã gắt gao; Iraq chiếm lại nhiều khu vực quanh thành phố Ramadi từ tay IS….  

Bản tin phát thanh ngày 8-10-2015

* Sáng 7-10, Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, cho biết đang làm rõ và thông báo tìm các nạn nhân đã bị Hồ Hoàng Vũ (26 tuổi, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) lừa đảo bằng thủ đoạn kết bạn với các cô gái trẻ thông qua mạng xã hội Zalo để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Vũ thường lên mạng Zalo lân la làm quen kết bạn với các cô gái. Ngày 22-8, Vũ kết bạn với chị T (21 tuổi, trú Q.Bình Thủy), rồi hẹn chị T. đi uống nước. Khi đến quán nước, Vũ nói đưa xe để mình đem đi gửi rồi lấy phiếu giữ xe và chìa khóa cất giữ, sau đó tìm cớ đi vệ sinh rồi lấy xe máy bỏ trốn. Biết bị lừa, chị T. âm thầm tạo một nickname khác trên Zalo tìm cách làm quen với Vũ. Khi được Vũ mời đi uống nước, chị T. báo người nhà của mình đến bắt giữ, giao công an.

Hồ Hoàng Vũ - kẻ làm quen qua mạng xã hội rồi lừa lấy tài sản nhiều cô gái trẻ

 * Tối 7-10, Công an Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) do liên quan đến vụ án mạng làm một người tử vong tại quán cà phê. Nạn nhân là Phạm Thành An chồng cũ của Thắm.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, Phạm Thành An (31 tuổi, trú Bình Dương) đến quán cà phê thuộc khu phố 6, P.Thới Hòa (thị xã Bến Cát) trong tình trạng say rượu, đập phá nhiều vật dụng, phương tiện tại quán. Thấy chồng cũ say rượu, Thắm đã khuyên ngăn về nhà để không ảnh hưởng việc kinh doanh, nhưng An vẫn tiếp tục đập phá dẫn đến xô xát giữa hai người. Trong lúc giằng co Thắm đã đâm trúng vào phần ngực của An khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

* Sáng nay 8-10, tại cầu vượt đang thi công qua đảo giao thông Cầu Giấy – đường Láng, Hà Nội, người dân đã phát hiện một thi thể cùng chiếc xe máy bị rơi từ trên cầu xuống. Tại hiện trường khu vực đang được thi công dở, hai bên đường của cầu thi công, đã được đơn vị thi công rào chắn. Thi thể nạn nhân được phát hiện nằm dưới khu vực đang chờ thi công, cách chiếc xe máy khoảng 3m đến 4m. Theo phán đoán của người dân, rất có thể, nạn nhân đã điều khiển xe máy hướng từ Bưởi về đường Láng, đi trên cầu vượt đang thi công đã lao xuống đất tử vong. Ngay sau nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến làm công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

* Đêm 7-10, người dân sống ở hẻm 140 đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TPHCM phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ bên trong căn nhà gần đó, nên mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa. Nhận được tin báo lưc lượng PCCC quận Bình Thạnh huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đến khoảng 0h30 ngày 8-10, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy rụi, hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và con số thống kê thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

 * Nhà chức trách Mexico ngày 7-10 thông báo Cơ quan điều tra tội phạm (AIC) vừa bắt giữ Jesus Areli Navarrete Castelan, một trong những tên tội phạm nguy hiểm hiện đang bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã vì tội buôn bán ma túy từ năm 2009.

Nguồn tin của Tổng Viện Công tố nước này cho biết, Navarrete Castelan bị bắt giữ tại thành phố Toluca, cách thủ đô Mexico City 65 km về phía Tây. Theo cơ quan trên, trong suốt thời gian lẩn trốn pháp luật, Navarrete Castelan đã chỉ huy nhiều đường dây mua ma túy và vận chuyển vào Mỹ. Ngoài ra, y còn có liên quan tới tổ chức tội phạm Los Rojos hoạt động mạnh trên lãnh thổ các bang Morelos và Guerrero, phía Nam Mexico City.

Tên Jesus Areli Navarrete Castelan

* Ngày 7-10, lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực phía Bắc và Tây thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Đây là một phần trong chiến dịch nhằm giải phóng Ramadi bị IS chiếm hồi tháng 5 vừa qua. Chiến dịch được phát động sáng cùng ngày có sự tham gia của 2.000 binh sĩ với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu. 

Theo một chỉ huy của chiến dịch, lực lượng an ninh, cùng với nhóm dân quân đồng minh Hashd Shaabi và các chiến binh bộ lạc dòng Sunni đã tiến đến thành phố Ramadi từ nhiều phía. Quân đội đã giải phóng các khu vực Zankura, Albu Jleib, Al-Adnaniyah, Kilometre 5 và một số nơi ở Albu Risha. 

Đường phố Ramadi trong cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và IS

* Một nguồn tin y tế tại Yemen ngày 8-10 cho biết, đã có ít nhất 13 người chết, 38 người bị thương trong vụ không kích vào một đám cưới tại thành phố do quân nổi dậy nắm giữ. Nguồn tin trên cho biết, bom được ném trúng vào ngôi nhà đang tổ chức tiệc cưới tại Sanban ở tỉnh Dhamar, nằm cách thủ đô Sanaa khoảng 10km về phía Nam. Nguồn tin y tế không cho biết vụ đánh bom này do bên nào gây ra.