Audio 7-10-2015: Phát hiện vụ vận chuyển súng trái phép và bắt đối tượng ném gãy tay CSGT

ANTĐ - Phát hiện quả bom nặng trên 400kg ở cửa biển; Bắt cặp vợ chồng lừa đảo qua mạng; Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu làm loạn ném đá gãy tay CSGT; Phát hiện xe tải chở kho súng, ống giảm thanh; Bộ Ngoại giao Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán với Nga về Syria; Mỹ phóng thích hàng loạt tù nhân trước hạn; Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc bị bắt vì nhận hối lộ….

Bản tin phát thanh ngày 7-10-2015.

*Chiều 6-10, tàu cá do ông Nguyễn Hữu Tuấn, thường trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng đang đánh cá trên biển thuộc địa bàn xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, thì phát hiện có vật nặng vướng vào lưới. Khi kéo lên, ông Tuấn phát hiện một quả bom có chiều dài 1,88m, đường kính 35cm và nặng khoảng 400kg. Theo nhận định của lực lượng biên phòng, quả bom trên thuộc loại bom thủy lôi còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh.

Audio 7-10-2015: Phát hiện vụ vận chuyển súng trái phép và bắt đối tượng ném gãy tay CSGT ảnh 1

Quả thủy lôi được phát hiện

*Ngày 6-10, Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ lừa bán điện thoại di động qua mạng Internet, khởi tố cặp vợ chồng Phạm Quốc Vũ (29 tuổi, có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”), tạm trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh; và Nguyễn Thị Thúy Kiều (26 tuổi), về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

*Ngày 7-10, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Huỳnh Đức (SN 1995), ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra làm rõ hành vi say rượu ném gạch đá vào người đi đường. Trước đó, tối 5-10, Phan Huỳnh Đức cùng bạn uống rượu say, Đức đi ra đầu đường Quốc lộ Pháp Vân-Cầu Giẽ đứng chửi bới người dân đồng thời nhặt gạch, đá ném vào những người đi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi được CSGT can ngăn Đức ném đá gãy tay chỉ huy Đội CSGT số 14 - Trung tá Phạm Văn Tuyến.

Audio 7-10-2015: Phát hiện vụ vận chuyển súng trái phép và bắt đối tượng ném gãy tay CSGT ảnh 2
Đối tượng Phan Huỳnh Đức bị tạm giữ hình sự để điều tra xử lý về hành vi của mình

*Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cho hay, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh để mở rộng điều tra về vụ vận chuyển số lượng lớn súng trái phép mà cơ quan này vừa bắt giữ. Công an đang tạm giữ 2 người để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Công an thống kê tang vật là 388 khẩu súng hơi thể thao, loại bắn đạn chì; 117 ống giảm thanh và 5kg pháo hoa.

*Ngày 6-10, Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Nga để bàn về các chiến dịch quân sự tại Syria nhằm tránh nguy cơ xung đột giữa hai nước. Ông Toner cũng lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cùng ngày bày tỏ sẵn sàng gặp gỡ lại đối tác Nga càng sớm càng tốt. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov khẳng định quân đội Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác với liên quân do Mỹ chỉ huy tại Syria.

Audio 7-10-2015: Phát hiện vụ vận chuyển súng trái phép và bắt đối tượng ném gãy tay CSGT ảnh 3
Mỹ sẵn sàng đàm phá với Nga về chiến sự tại Syria

*Cục quản lý tù nhân liên bang Mỹ sẽ ân xá cho gần 6.000 phạm nhân, phần lớn liên quan đến tội ma túy, vào cuối tháng 10-2015; và việc ân xá này nằm trong chương trình phóng thích tù nhân trước hạn lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ. Ước tính khoảng 40.000 tù nhân liên quan đến ma túy sẽ được phóng thích trong nhiều năm theo chương trình giảm án của cơ quan quản lý tù nhân liên bang. Tuy nhiên, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tỏ ra lo ngại với việc phóng thích hàng loạt tù nhân trong khi tình trạng giết người và gây án vẫn gia tăng trong các thành phố lớn của nước Mỹ.

*Ngày 6-10, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68, ông John Ashe, đã bị các nhà điều tra liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ của các doanh nghiệp từ Macau (Trung Quốc), một sự kiện khiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cảm thấy sốc và đau lòng.  John Ashe, từng là Đại sứ của Antigua và Barbuda tại Liên hợp quốc và được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 (2013-2014), đã nhận hối lộ hơn 1 triệu USD dưới nhiều hình thức từ doanh nhân Trung Quốc liên quan tới việc xây dựng trung tâm hội nghị của Liên hợp quốc ở Macau.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68, ông John Ashe.