Audio 6-5-2016: Giải cứu cháu bé bị bán sang Trung Quốc và việc Châu Âu "khai tử" đồng 500 euro

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc bán sang Trung Quốc; Bắt đối tượng phá khóa cửa, trộm két sắt tại siêu thị Vinmart; Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng mất tích chở nhiều quan chức Malaysia; Châu Âu "khai tử" đồng 500 euro…

Bản tin phát thanh ngày 6-5-2016

* Sáng 6-5, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết, đã phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu được bé gái Moong Thị Tân M (4 tuổi) - bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 15-4, cháu M trú ở bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương bỗng dưng mất tích. Nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định được nhóm đối tượng đã bắt cóc cháu M là Quang Thị Lân (38 tuổi), Cụt Văn Nghệ (33 tuổi), Quang Thị Loan (33 tuổi) và Hoàng Đình Nghệ đều trú ở xã Xá Lượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận đã bắt và bán cháu M cho người đàn ông tên Long. Đến ngày 5-5, cháu M đã được đưa về công an huyện Tương Dương an toàn.

Nhóm đối tượng bắt cóc bé M 

* Tối 5-5, tại quán hủ tiếu gõ trong hẻm 246 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TPHCM. Anh Hải (30 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy (31 tuổi, trú tại quận 10) là hàng xóm với nhau, có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó, Thùy chạy ra xe máy mở cốp lấy dao nhọn đuổi đâm anh Hải. Anh Hải bỏ chạy được vài bước thì bị Thùy lao đến đâm trúng ngực. Sau khi bị đâm, người dân hỗ trợ đưa anh Hải vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. 

* Ngày 5-5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Khu (SN 1988, trú xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản của một siêu thị ở Hà Nội.  Theo điều tra của cơ quan công an, đêm 5-4, Khu lang thang đến khu vực khu đô thị mới Yên Hòa, với mục đích trộm cắp tài sản. Phát hiện sơ hở tại tầng 3 của siêu thị này, Khu đã đột nhập vào rồi mở két sắt lấy đi số tiền khoảng 3 triệu đồng và 1 điện thoại trên bàn thu ngân. Ngay khi vụ trộm xảy ra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt được Nguyễn Văn Khu tại khu vực đường Mỹ Đình. 

Đối tượng Nguyễn Văn Khu bị bắt giữ

* Chiều 5-5, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cho biết vừa bắt ô tô đang chở nhiều thùng hàng chứa thịt lợn hôi thối đi tiêu thụ ở tỉnh Quảng Nam và Tp Đà Nẵng.

Vào thời điển trên, trên đoạn Quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Công an huyện Bình Sơn đã kiểm tra ô tô mang BKS 76C-067.93 do tài xế Nguyễn Phú Toàn điều khiển phát hiện trong các thùng hàng trên xe chứa nội tạng, da, mỡ thịt lợn bốc mùi hôi thối. Số thịt trên được vận chuyển trái phép, không có giấy kiểm dịch. 

* Bộ Nội vụ Tunisia hôm 5-5 thông báo, lực lượng an ninh nước này vừa triệt phá hai nhóm khủng bố trực thuộc tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Thông báo cho biết, hai nhóm khủng bố Hồi giáo vừa bị triệt phá này đã lên kế hoạch thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trung tâm thương mại, các mục tiêu an ninh, quân đội, các chính khách và đảng phái chính trị ở Tunisia. Chiến dịch triệt phá được tiến hành tại vùng Kef, giáp biên giới Algeria, song thời gian cụ thể không được công bố. Có ít nhất 9 nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch. Lực lượng an ninh cũng thu giữ một lượng lớn vũ khí và thuốc nổ.

Cảnh sát Tunisia

* Trong cuộc họp ngày 4-5, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định loại bỏ đồng tiền có mệnh giá cao nhất là 500 euro. Theo đó, Hội đồng ECB quyết định rằng, từ nay tới cuối năm 2018, đồng 500 euro sẽ vẫn được coi là phương tiện giao dịch theo luật định và các cửa hàng vẫn phải tiếp tục chấp nhận đồng tiền này. Lý do ECB đưa ra quyết định “khai tử” đồng tiền có mệnh giá cao nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu là lo ngại bị lợi dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm, cũng như nhiều bất cập trong việc khó kiểm soát đồng tiền này.

ECB khai tử đồng tiền giấy 500 euro vì lo ngại bị tội phạm có tổ chức lạm dụng vào các mục đích phạm tội

* Trang tin Strait Times dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay 6-5-2016 tại một cuộc họp báo cho biết, nhóm tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện mảnh vỡ nghi của trực thăng Eurocopter AS350 chở một số quan chức Malaysia mất tích chiều 5-5 tại Sarawak. Các mảnh vỡ được tìm thấy gồm một thiết bị nổi, một phần thân trực thăng, một mảnh cánh quạt, một cánh cửa và một ghế ngồi. Những mảnh vỡ này được tìm thấy lúc 9h50 sáng 6-5, gần con sông Batang Lupar.