Audio 6-10-2015: Về vụ trẻ bị bạo hành và ô tô chở người Việt gặp nạn tại Lào

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành tại Quảng Bình; Ô tô chở người Việt gặp tai nạn ở Lào, 8 người thương vong;  Mỹ phản đối những quy định hạn chế phi lý ở Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 6-10-2015

* Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc CTCP Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) cho hay, ngày mai (7-10), đường ống dẫn nước sông Đà số 2 về Hà Nội sẽ được Viwasupco khởi công xây dựng. Tổng chiều dài đường ống dẫn nước sông Đà số 2 là hơn 46km, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu dài 21km sẽ hoàn thiện vào 30-5-2016. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào năm 2019. Tổng mức đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng.

Audio 6-10-2015: Về vụ trẻ bị bạo hành và ô tô chở người Việt gặp nạn tại Lào ảnh 1

Khắc phục sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà số 1 ngày 26-9

* Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có công văn số 1567/TLĐ gửi Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự không đồng tình với mức điều chỉnh tăng lương tối thiểu năm 2016 của Hội đồng Tiền lương quốc gia (tăng trung bình 12,4%), đồng thời đề nghị xem xét điều chỉnh tiền lương tối thiểu 2016 thấp nhất là 14,4% (tương đương mức tăng năm 2015).

* CATP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ một bé trai 14 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành xảy ra ở trường mầm non tư thục Sơn Ca (đóng trên địa bàn thành phố Đồng Hới) gây xôn xao dư luận từ tối qua, 5-10. Được biết, cơ sở này không có giấy phép hoạt động trường mầm non, chỉ là điểm nuôi dạy trẻ tư. Hiện cơ sở này đã bị đóng cửa.

Audio 6-10-2015: Về vụ trẻ bị bạo hành và ô tô chở người Việt gặp nạn tại Lào ảnh 2

Hình ảnh cháu L. bị các cô giáo tại trường mầm non tư thục Sơn Ca trói tay, chân được vợ chồng chị H. ghi lại (Ảnh: facebook nhân vật)

Trong một diễn biến khác liên quan bé mầm non 2 tuổi học tại trường mẫu giáo Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn bị 2 cô giáo Hoàng Thị Thủy và Hoàng Thanh Tâm nhốt và bỏ mặc bé kêu khóc ở sân sau, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai cho biết, đã tạm thời đình chỉ công tác 2 cô giáo này để làm rõ vụ việc. 

Audio 6-10-2015: Về vụ trẻ bị bạo hành và ô tô chở người Việt gặp nạn tại Lào ảnh 3

Bé H.T.H. bị 2 cô giáo nhốt và bỏ mặc ở sân sau của trường

* Ngày 5-10, tại tỉnh Salavan, miền Trung nước Lào, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một ôtô khách 45 chỗ và một ôtô du lịch 16 chỗ của Việt Nam làm 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng. Hiện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại các tỉnh Nam Lào đang phối hợp với nhà chức trách trách địa phương để giải quyết vụ tai nạn.

Audio 6-10-2015: Về vụ trẻ bị bạo hành và ô tô chở người Việt gặp nạn tại Lào ảnh 4

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Vietnam+)

* Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden ngày 5-10 tiết lộ các nhân viên tình báo Anh có thể nghe lén những cuộc điện thoại từ xa chỉ bằng một đoạn tin nhắn đơn giản, thậm chí có thể ghi âm lại nội dung cuộc nói chuyện hoặc chụp hình bằng hàng loạt công cụ nghe lén được gọi là "bộ Xì trum" mà chủ nhân của các cuộc nói chuyện đó không hay biết.  

Audio 6-10-2015: Về vụ trẻ bị bạo hành và ô tô chở người Việt gặp nạn tại Lào ảnh 5

Hồi tháng 6-2015, Anh buộc phải rút nhiều điệp viên do lo sợ Nga và Trung Quốc đã giải mã được tài liệu mật do Edward Snowden cung cấp

* Hãng hàng không American Airlines vừa lên tiếng xác nhận, một phi công của hãng đã đột tử trên chuyến bay mang số hiệu 550 chở theo 147 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn từ Phoenix tới thành phố Boston (Mỹ) vào sáng sớm 5-10. Hãng American Airlines đồng thời cho biết, sự cố khiến máy bay phải chuyển hướng hạ cánh ở một sân bay ở New York, tuy nhiên, cơ phó đã cho máy bay hạ cánh an toàn.

Audio 6-10-2015: Về vụ trẻ bị bạo hành và ô tô chở người Việt gặp nạn tại Lào ảnh 6

Một chiếc máy bay của hãng American Airlines

* Theo Reuters, ngày 6-10, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift lên tiếng phản đối những quy định hạn chế phi lý ở Biển Đông, với sự ám chỉ rõ ràng nhằm vào phía Trung Quốc khi nói rằng: "một vài quốc gia coi tự do hàng hải trên biển là cơ hội để độc chiếm Biển Đông và áp đặt những cảnh báo và hạn chế phi lý gây bất ổn trong khu vực". Đô đốc Swift đồng thời khẳng định, Mỹ sẽ vẫn “theo đuổi đến cùng” việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực.