Audio 5-9-2015: Náo nức ngày hội khai trường của gần 20 triệu học sinh trong cả nước

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gần 20 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới; Quảng Ninh: Mưa lớn, 2 người bị nước cuốn trôi; Hải Dương: Cháy lớn tại nhà xưởng chuyên thu mua vải vụn; Bắt khẩn cấp nghi can giết vợ và cha vợ; Mỹ, Malaysia bí mật thỏa thuận triển khai máy bay do thám trên Biển Đông; Đánh bom xe tại ngoại ô Syria khiến 26 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 5-9-2015

* Sáng nay 5-9, gần 20 triệu học sinh các cấp học đồng loạt bắt đầu năm học 2015-2016 với lễ khai giảng được cho là mang nhiều thông điệp đổi mới. Lễ khai giảng được thống nhất tổ chức cùng một ngày, cùng một thời điểm trên toàn quốc với yêu cầu ngắn gọn, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Khái quát về những điểm đổi mới của năm học này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, toàn ngành giáo dục sẽ tập trung đổi mới quản lý, đổi mới từng phần chương trình giáo dục phổ thông, tiến tới triển khai đại trà từ năm 2018. Tiếp đó là đổi mới phương pháp dậy học, đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra đánh giá trong quá trình và kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Lễ khai giảng mang nhiều thông điệp đổi mới trong năm học 2015-2016

* Chiều 4-9, ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết cơn mưa lớn vào đêm 3 rạng sáng 4-9 đã khiến 2 người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi. Nan nhân là bà Hoàng Thị Mai (ở phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả), sáng 4-9 bà Mai ra chợ bán hàng thì bất ngờ rơi xuống cống, bị nước cuốn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Cẩm Phả khẩn trương tìm nạn nhân. Đến 17h cùng ngày, cơ quan chức năng mới phát hiện thi thể bà Mai trên vùng biển Cẩm Phả. Khoảng 5h sáng cùng ngày, tại khu vực biển giáp ranh giữa phường Quang Hanh và Cẩm Thạch, người dân phát hiện thi thể 1 nam thanh niên khoảng 20 tuổi trong tình trạng bị đuối nước. Hiện nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để xác định danh tính.

Nơi bà Hoàng Thị Mai rơi xuống, bị nước cuốn trôi

* Ngày 4-9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực Cầu Xe, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng rộng khoảng 300m2, chuyên thu mua vải vụn, tái chế thành sợi bông để gia công các sản phẩm chăn, gối, đệm của anh Phạm Văn Công (SN1982, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 5 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sỹ xuống hiện trường dập lửa, đến 16h ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Hậu quả 1 máy ép bông cùng 2 máy cào và 30 tấn vải vụn bị thiêu rụi.

* Chiều 4-9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ nghi can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết xảy ra tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Hai nạn nhân bị giết là ông Đỗ Văn Sơn (65 tuổi) và con gái ông Sơn là chị Đỗ Thị Thu Sương (44 tuổi). Nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng này chính là Nguyễn Hải Liêm (48 tuổi) chồng của chị Sương.

Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra cãi vã trong gia đình, Nguyễn Hải Liêm đã lao vào chém vợ hai nhát dao. Khi vợ đã ngã gục xuống, Liêm tiếp tục lao vào chém cha vợ 7 nhát dao nữa rồi tự sát bằng cách đâm vào bụng mình. Hiện Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đông đảo người dân tập trung trước căn nhà xảy ra vụ án mạng

* Mỹ và Malaysia đã bí mật thảo luận về việc cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ Malaysia để triển khai các máy bay do thám tuần tra trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động xây dựng và cải tạo đảo trái phép tại đây.

Nguồn tin dẫn lời 2 quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, sau khi Malaysia liên tục cáo buộc các tàu của Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Malaysia trong những tháng gần đây, phía Hoa Kỳ đã đề nghị Chính phủ của Thủ tướng Najib Razak cho phép Hải quân Mỹ sử dụng các sân bay tại Malaysia để triển khai 2 loại máy bay tuần tra biển mang ký hiệu P-8 Poseidon và P-3 Orion tại khu vực nơi Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động cải tạo đảo trái phép. 

Trung Quốc được cho là đang tăng cường hoạt động cải tạo đảo trái phép ở Biển Đông

* Ngày 4-9 xảy ra hai vụ đánh bom xe ở khu vực ngoại ô thành phố Sweida của Syria làm 26 người thiệt mạng, trong đó có một giáo sỹ dòng Druze vốn nổi tiếng với những chỉ trích chống chính quyền Damascus. Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết các vụ tấn công còn làm 50 người khác bị thương.

Trong số nạn nhân thiệt mạng có Wahid al-Balous, người thường có những phát ngôn chống cả chính phủ Syria và lẫn người Hồi giáo.

Hiện trường một vụ đánh bom

* Ngày 4-9, 45 binh sĩ của các Tiểu vương quốc Arab Saudi và 5 binh sĩ Bahrain đã thiệt mạng trong một vụ nổ kho vũ khí ở Yemen.

Đây là thương vong đẫm máu nhất đối với lực lượng vùng Vịnh kể từ khi tham gia chiến dịch quân sự tại Yemen hồi tháng 3 vừa qua. Giới chức an ninh Yemen ủng hộ lực lượng vùng Vịnh cho biết, phiến quân Huthi hôm qua đã bắn một quả tên lửa trúng một kho bảo quản vũ khí gần nơi ở của các binh sĩ tại tỉnh Marip, cách thủ đô Sana'a 120 km về phía Đông. Trong khi đó, Văn phòng của Tổng thống Yemen lưu vong Abd Rabbo Mansour Hadi cũng xác nhận có binh sĩ Yemen bị thiệt mạng trong vụ nổ, song không đưa ra con số thương vong.