Audio 5-8-2015: Nóng chuyện chú rể bị đánh hội đồng và giải cứu bé gái 7 tuổi bị rơi xuống giếng sâu

ANTĐ - Hàng trăm người giải cứu bé gái 7 tuổi bị rơi xuống giếng sâu; Đi rước dâu, chú rể bị đánh hội đồng; Cảnh báo website lừa đảo vietnamqua24h; Đến xin ở nhờ, khoắng sạch tài sản của bạn cùng phòng; Người nhà nạn nhân bị rơi thang cuốn đem quan tài diễu phố; Nhật Bản cam kết hỗ trợ ASEAN; Trực thăng bắt trùm ma túy rơi, 16 cảnh sát thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 5-8.

*Khoảng 17h ngày 4-8,  cháu Tú Anh, 7 tuổi, đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì bất ngờ bị lọt giếng sâu khoảng 10 mét, đường kính 40 cm. Nhận tin, hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường cùng nhiều phương tiện tiến hành đào đất, giải cứu bé gái. Đến 1h35 ngày 5-8, cháu bé đã được giải thoát, đưa lên mặt đất trong tình trạng nấm bùn và nhiều vết thương.

Audio 5-8-2015: Nóng chuyện chú rể bị đánh hội đồng và giải cứu bé gái 7 tuổi bị rơi xuống giếng sâu ảnh 1

Cháu bé được giải cứu sau hơn 9 giờ mắc kẹt dưới độ sâu 10m

*Ngày 4-8, CAH An Dương (Hải Phòng) đã triệu tập một số đối tượng nghi vấn tham gia vụ ẩu đả tại đám cưới của anh Nguyễn Văn T., ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, vào ngày 25-7 vừa qua để điều tra xử lý. Chiều 25-7, khi đoàn rước dâu từ Hải Dương về gần đến gia đình chú rể Nguyễn Văn T. thì xuất hiện một nhóm gần 10 thanh niên hung hăng xông tới chặn trước đầu xe chở cô dâu và chú rể. Biết gặp chuyện chẳng lành, lúc đầu anh định cố thủ trong xe. Nhưng nhóm người này đe dọa, buộc lái xe phải mở cửa. Lập tức, 2 trong số những người lạ giật cửa sau xe và nhằm mặt anh T đấm túi bụi. Được một số người dân can ngăn, anh T. kịp thoát thân về nhà lánh nạn.

*Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Vecita - Bộ Công Thương) cho biết, cơ quan này liên tục nhận được phản ánh của người dân về hành vi lừa đảo trên website vietnamqua24h.com. Theo đó, website này có tổ chức chương trình với cơ cấu giải thưởng  trị giá đến 100 triệu đồng. Khách hàng sau khi khai báo một số thông tin cá nhân sẽ phải nộp lệ phí 1,5 triệu đồng để lập một  bộ hồ sơ gốc. Hình thức thanh toán số tiền nói trên là bằng thẻ cào điện thoại của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, MobiFone hoặc chuyển khoản của ngân hàng. Website này cam kết sẽ hoàn trả tại buổi lễ trao giải do công ty tổ chức. Tuy nhiên, nếu khách hàng nạp thẻ vào các website này, đối tượng xấu sẽ nhận được thông tin về mã thẻ và chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngoài ra, website này còn đăng logo, biểu tượng giả mạo.

*Khoảng 4h ngày 31-7, anh Phạm Ngọc Hồng, Trần Xuân Thành trú tại Kinh Môn, Hải Dương là sinh viên đang thuê trọ tại tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, đến CAP Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trình báo tại phòng trọ của mình vừa xảy ra một vụ trộm cắp. Tài sản bị mất gồm 6 chiếc điện thoại di động và 2 chiếc máy tính xách tay đắt tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Hoàng Phong Vũ, quê ở Quảng Bình, đối tượng mới xin ở nhờ tại phòng trọ cùng nạn nhân chính là hung thủ trộm cắp số tài sản trên.

Audio 5-8-2015: Nóng chuyện chú rể bị đánh hội đồng và giải cứu bé gái 7 tuổi bị rơi xuống giếng sâu ảnh 2Đối tượng Hoàng Phong Vũ cùng số tài sản trộm cắp được

*Theo Daily Mail, cư dân mạng Trung Quốc đang dậy sóng vì một đoạn video ghi người nhà nạn nhân tử nạn vì thang cuốn trong một trung tâm mua sắm ở Trung Quốc ở Hồ Bắc mang quan tài đi diễu khắp khu này để biểu tình. Đoạn clip được đăng trên trang Reddit hôm 3-8 cho thấy cảnh vụ ẩu đả giữa người nhà nạn nhân và lực lượng an ninh trong khi hai bên giằng co cỗ quan tài. Các nhân viên an ninh của trung tâm mua sắm nhanh chóng di chuyển một thi thể bọc trong một tấm vải màu vàng sang một chiếc hộp nhỏ hơn và đưa ra khỏi hiện trường trong tiếng la hét dữ dội của những người xung quanh.

Audio 5-8-2015: Nóng chuyện chú rể bị đánh hội đồng và giải cứu bé gái 7 tuổi bị rơi xuống giếng sâu ảnh 3
Hình ảnh người nhà nạn nhân và lực lượng an ninh giằng co nhau thi thể 

*Ngày 5-8, các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì an ninh hàng hải. Theo một quan chức Nhật Bản, trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, Tokyo sẽ nhắc lại cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN tăng cường kết nối khu vực, đồng thời tiếp tục thúc đẩy sáng kiến đầu tư trị giá 110 tỷ USD được công bố hồi tháng Năm vừa qua để giúp các nước ASEAN phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, thu hẹp khoảng cách phát triển nội khối.

*Một chiếc trực thăng chở các cảnh sát tham gia chiến dịch truy quét tội phạm ma túy đã bị rơi tại vùng rừng núi phía tây bắc Colombia, khiến 16 người thiệt mạng. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm qua (4-8) tại khu vực rừng núi xa xôi thuộc tỉnh Antioquia, tây bắc nước này, cách thủ đô Bogota khoảng 450km về phía đông bắc. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do điều kiện thời tiết xấu hoặc trục trặc kỹ thuật. Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày sau khi chiếc trực thăng CASA C-235 của quân đội Colombia rơi tại vùng đông bắc nước này khiến 11 binh sỹ thiệt mạng.

Audio 5-8-2015: Nóng chuyện chú rể bị đánh hội đồng và giải cứu bé gái 7 tuổi bị rơi xuống giếng sâu ảnh 4

16 cảnh sát thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Colombia.