Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đồng chí Hoàng Trung Hải giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet; Phát hiện 11 hành khách đi tàu sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả; Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ âm mưu xâm chiếm Syria; Brazil phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika qua đường máu…

Bản tin phát thanh ngày 5-2-2016

* Sáng nay 5-2, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nói: “Cá nhân tôi coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô”. 

Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tân Bí thư Thành ủy đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm cùng các đồng chí trong Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP, các cấp ủy, chính quyền, tổ  chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân Thủ đô tăng cường đoàn kết nhất trí và ra sức phấn đấu để cùng chung tay góp sức để xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại.

* Liên quan đến việc công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đề xuất chủ trương nhập khẩu 160 toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng, trong đó hơn 100  toa có tuổi đời hơn 20 năm, chiều 4-2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã khẳng định, không hề hay biết về việc này.

Cũng trong chiều ngày 4-2, tại cuộc họp Hội đồng thành viên, VNR yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh, Trung Quốc do công ty cổ phần (CTCP) Vận tải đường sắt Hà Nội làm chủ đầu tư; cách chức Tổng giám đốc CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp và điều động, bố trí làm Phó Trưởng ban Ban Vận tải Tổng công ty.

Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu ảnh 2

Có ý định nhập hơn 100 toa tàu hàng cũ từ Trung Quốc, Tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội bị mất chức (Ảnh minh họa)

* Công an tỉnh Nam Định ngày 5-2 xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an “bóc” đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đường dây cá độ này do Trần Khắc Ninh (có 3 tiền án) và Trần Thế Cường (con rể của Ninh, cùng trú ở Nam Định) cầm đầu. 

Qua khai thác dữ liệu trên tài khoản tổng của đường dây cá độ này, từ 13-9-2014 đến khi lộ sáng, đường dây này đã có số lượt tham gia cá độ với tổng số tiền đặt cược hơn 8,2 triệu USD (tính theo tiền trên mạng), quy đổi ra tiền thật, tương ứng trên dưới 200 tỷ đồng, chưa tính số tiền các con bạc thắng cược.

Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu ảnh 3
Tang vật vụ án

* Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn, ngày 4-2 cho biết, đơn vị này đã phát hiện 11 hành khách sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để đi tàu. Theo tìm hiểu, các giấy CMND giả của các hành khách này có màu và các con dấu nhợt nhạt hơn so với CMND thật và đều mua vé tàu thông qua “cò” vé chợ đen.

Theo chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn, đối với các trường hợp trên đều không được lên tàu. Một số hành khách sau khi làm việc với Công an có nhu cầu tiếp tục đi tàu, chi nhánh đã bán vé phụ cho hành khách.

Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu ảnh 4

Một hành khách có vé không hợp lệ bị mời ra ngoài
(Ảnh: VOV)

* Bộ Quốc phòng Nga, ngày 4-2 tuyên bố, những diễn biến gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ là minh chứng rõ ràng cho thấy, Ankara đang âm mưu xâm chiếm Syria. Người đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nhân lực và vũ khí cho nhiều phiến quân tại các thành phố Idlib và Aleppo của Syria. 

Ông Konashenkov cũng cáo buộc Ankara từ chối cho máy bay giám sát Nga bay vào lãnh thổ theo "Hiệp ước Bầu trời mở" là vì không muốn bị Moscow phát hiện các hành động mờ ám gần biên giới. 

Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu ảnh 5

Nga cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang che giấu hành động quân sự mờ ám gần biên giới

* Ngày 4-2, kết thúc Hội nghị tài trợ Syria, tổ chức tại London, Anh, các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ hơn 10 tỷ USD giúp đỡ người dân Syria chịu ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua.

Ngoài cam kết hỗ trợ tài chính, các nhà tài trợ cũng đã đạt thỏa thuận trước năm 2018 sẽ tạo khoảng 1,1 triệu việc làm cho người di cư gốc Syria và những người Syria sinh sống tại các quốc gia láng giềng và đến cuối năm 2016-2017 sẽ tạo điều kiện cho 1,7 triệu trẻ em được tới trường. 

Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu ảnh 6

Hội thảo Syria năm nay đặt mục tiêu ổn định việc làm cho người di cư và giúp trẻ em di cư có điều kiện đến trường

* Hãng tin Reuters cho biết, Brazil đã phát hiện hai trường hợp ở thành phố Campinas nhiễm virus Zika sau khi được truyền máu. Hiện số ca nhiễm virus Zika ở Brazil đã lên đến 1,5 triệu người. Quốc gia này cũng đang cho điều tra nguyên nhân gây chứng đầu nhỏ ở 4.000 trẻ sơ sinh mà giới chức y tế thế giới đang nghi ngờ do virus Zika gây ra.

Audio 5-2-2016: Mua vé từ "cò", 11 hành khách "dở khóc, dở cười" vì không được lên tàu ảnh 7

Trước đó, hôm 4-2, Tây Ban Nha cũng vừa công bố phát hiện trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên ở quốc gia này và cả châu Âu nhiễm virus Zika. Người phụ nữ ở vùng Catalonia này đã có những triệu chứng như sốt và phát ban sau khi trở về từ Colombia.  

Cùng ngày, giới chức Nicaragua cũng thông báo phát hiện 3 ca thai phụ đầu tiên nhiễm virus Zika, nâng tổng số ca lây nhiễm tại quốc gia Trung Mỹ này lên con số 29.