Audio 4-8-2015: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giá xăng giảm mạnh, về mức 19.304 đồng/lít; Mưa lũ tại miền Bắc làm 14 người chết và mất tích; Biển Đông là chủ đề “nóng” tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN; Tên lửa hành trình Mỹ tấn công khu dân cư Syria, không phải máy bay rơi…

Bản tin phát thanh ngày 4-8-2015

* Từ 15h chiều nay, ngày 4-8, giá xăng RON 92 về mức 19.304 đồng/lít, tương đương với mức giảm 816 đồng/lít. Đây là lần giá xăng giảm mạnh trước diễn biến giá xăng dầu thế giới. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 20-7, mặc dù giá thế giới giảm mạnh nhưng giá xăng trong nước chỉ giảm hơn 200 đồng/lít. Cùng với việc giảm giá xăng, giá dầu diezel cũng giảm 819 đồng/lít; dầu hỏa giảm 638 đồng/lít và dầu madut 180 CST 3,5S giảm 562 đồng/kg.

Audio 4-8-2015: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính ảnh 1

Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng/lít từ 15h chiều nay 4-8

* Liên quan đến trận lũ ống bất ngờ xảy ra tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên sáng ngày 1-8 vừa qua, đại diện huyện Tuần Giáo cho biết, nguyên nhân chính được xác định là do một số hộ dân đã đắp đất ngăn khe suối Huổi Củ để làm ao nuôi cá khiến dòng chảy bị thu hẹp, khi lượng nước đổ về quá lớn, bờ ao của các gia đình bị vỡ gây nên lũ ống cục bộ tại khu vực này.

Audio 4-8-2015: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính ảnh 2

Nhiều tài sản bị cuốn trôi, rất may không có thiệt hại về người

Trong một diễn biến có liên quan, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, từ ngày 1 đến ngày 4-8, mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc đã khiến 11 người chết, 3 người mất tích và 11 người bị thương. Số người chết và bị thương đều tăng 5 người so với báo cáo nhanh ngày 2-8.

Mưa lũ kéo dài cũng khiến 30.000 công nhân, thợ mỏ tỉnh Quảng Ninh phải tạm nghỉ việc do nhiều đơn vị ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dừng sản xuất.

* Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tháng 7 vừa qua, tỷ lệ chậm, hủy chuyến của tất cả các hãng hàng không có sự gia tăng so với những tháng trước đó. Lý giải về việc này, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tháng 7 là giai đoạn cao điểm vận chuyển khách du lịch nội địa. Các cảng hàng không cửa ngõ du lịch như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Bài... đều thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ vào những khung giờ cao điểm, trực tiếp dẫn tới tình trạng chậm dây chuyền.

Audio 4-8-2015: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính ảnh 3

Hành khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

* Liên quan đến các sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Mỹ bán phá giá trên thị trường Việt Nam thời gian qua, trao đổi với báo chí ngày 3-8, ông Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng, không loại trừ đây là những lô hàng gà loại thải, hoặc hàng tồn kho do ảnh hưởng từ dịch cúm gia cầm của Mỹ hồi cuối năm 2014.

Audio 4-8-2015: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính ảnh 4

Ông Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT)

* Kyodo đưa tin ngày 4-8, Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thường niên lần thứ 48 (AMM 48) đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với chương trình nghị sự chính xoay quanh những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, đặc biệt là hoạt động cải tạo đất trái phép của Trung Quốc trên một bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có một đường băng. 

* Cơ quan chống tham nhũng của Malaysia vừa cho hay, hàng trăm triệu USD được tìm thấy trong các tài khoản cá nhân của Thủ tướng nước này – ông Najib Razak – là tiền quyên tặng, qua đó hoàn toàn bác bỏ những tố cáo về hành vi sai trái nhắm vào ông này.

* Ngày 3-8, kênh truyền hình Al Mayadeen dẫn một nguồn tin Syria cho biết, vụ nổ khiến 25 người chết và hàng chục người khác bị thương, mà trước đó truyền thông đưa tin là do một chiếc máy bay quân sự gây nên tại thành phố Jericho không đúng sự thật, mà đó là một vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ.