Audio 3-9-2015: Tin mới nhất về việc tăng lương và chuyện bản đồ phân giới Campuchia - Việt Nam

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chốt lương tối thiểu năm 2016 tăng từ 250.000-400.000 đồng/vùng; Vietnam Airlines lọt top 10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới; Bản đồ Campuchia dùng phân giới đồng nhất bản đồ mượn của Pháp; Mỹ phát hiện 5 tàu chiến Trung Quốc lần đầu áp sát bờ biển Alaska…

Bản tin phát thanh ngày 3-9-2015

* Khoảng 12h trưa nay, ngày 3-9, sau 4 tiếng thương lượng, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã đi đến bỏ phiếu và thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%, tương đương 250.000-400.000 đồng cho 4 vùng.

Audio 3-9-2015: Tin mới nhất về việc tăng lương và chuyện bản đồ phân giới Campuchia - Việt Nam ảnh 1

Hội đồng Tiền lương chia sẻ với báo chí về kết quả cuối cùng của phiên thương lượng

* Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng vừa được bình chọn là một trong 10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới năm 2015, một trong các giải thưởng hàng không thế giới do tổ chức đánh giá các hãng hàng không độc lập Skytrax thực hiện. Kết quả này đồng thời nâng xếp hạng của hãng trong số 100 hãng hàng không hàng đầu thế giới lên 3 bậc, từ vị trí 58 năm 2014 lên vị trí 55 năm 2015.

* Liên Bộ Công Thương- Tài chính vừa quyết định giảm giá bán mặt hàng xăng RON 92 thêm 1.198 đồng/lít xuống mức 17.338 đồng/lít. Đối với các mặt hàng dầu, ngoại trừ dầu madut giảm mạnh thêm 785 đồng/kg, xuống còn 9.351 đồng/kg thì dầu diezel và dầu hỏa chỉ giảm hơn 100 đồng/lít.  Thời gian áp dụng mức giá mới muộn nhất là 15h hôm nay, 3-9. 

Audio 3-9-2015: Tin mới nhất về việc tăng lương và chuyện bản đồ phân giới Campuchia - Việt Nam ảnh 2

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh

* Sau một năm thực hiện Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT với những quy định mới về đánh giá học sinh bậc tiểu học, bước vào năm học mới 2015-2016, Hà Nội khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh hướng đi này ở bậc tiểu học, đồng thời với việc khắc phục khó khăn, tồn tại từ năm học trước.

Audio 3-9-2015: Tin mới nhất về việc tăng lương và chuyện bản đồ phân giới Campuchia - Việt Nam ảnh 3

Học sinh tiểu học sẽ tiếp tục được giảm tải khi không chấm điểm và không thi tuyển

* Người phát ngôn Chính phủ Campuchia, Quốc vụ khanh Phay Siphan ngày 3-9 cho biết, nước này vừa kết thúc buổi đối chiếu, thẩm định bản đồ chính thức của Chính phủ Campuchia sử dụng trong hoạt động phân định biên giới với các nước láng giềng. Kết quả cho thấy, bản đồ Chính phủ Campuchia dùng để phân giới Việt Nam với bản đồ mượn của Pháp là đồng nhất.

Phát biểu sau buổi thẩm định Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong tuyên bố, đây là bản đồ chính thức do Pháp xuất bản, nên kết quả thẩm định sẽ chấm dứt tất cả những đòi hỏi không đúng đắn về tiến trình phân giới với Việt Nam.

Audio 3-9-2015: Tin mới nhất về việc tăng lương và chuyện bản đồ phân giới Campuchia - Việt Nam ảnh 4

So sánh bản đồ Pháp cho mượn và bản đồ Campuchia sử dụng trong phân giới với Việt Nam. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

* Ngày 2-9, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, lần đầu tiên phát hiện 5 chiếc tàu hải quân Trung Quốc đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Alaska. Các quan chức Mỹ đã từ chối cho biết các tàu này hoạt động cách bờ biển nước Mỹ bao xa, nhưng nhấn mạnh rằng, chúng vẫn ở ngoài vùng biển quốc tế. Phía Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự hoạt động bất thường của các tàu trên.

Audio 3-9-2015: Tin mới nhất về việc tăng lương và chuyện bản đồ phân giới Campuchia - Việt Nam ảnh 5

Các tàu chiến Trung Quốc trong một lần hoạt động tại Thái Bình Dương

* Giới chức hàng hải Malaysia ngày 3-9 cho biết, một thuyền chở khoảng 100 người đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Malaysia, gần eo biển Malacca. Các phương tiện truyền thông nước này cho biết, tàu gặp nạn chở những người nhập cư bất hợp pháp, song giới chức hàng hải Malaysia chưa xác nhận thông tin này.

* Cảnh sát Thái Lan ngày 2-9 thông báo, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài ngôi đền Erawan ở Thủ đô Bangkok mang hộ chiếu Trung Quốc, có thể đến từ khu tự trị Tân Cương. Hiện cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như xác nhận liệu đây có phải là hộ chiếu thật hay không.