Audio 3-8-2015: Bắt nghi can sát hại nữ sinh 13 tuổi và việc xử lý 2 đối tượng lập facebook nói xấu cơ quan chức năng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đã bắt được nghi can sát hại nữ sinh lớp 7 trong khách sạn; Nổ súng tại câu lạc bộ bia đảo Phú Quốc, 2 người chết; Lở núi làm 8 người thương vong ở Cao Bằng; Xử lý nghiêm 2 đối tượng lập facebook nói xấu cơ quan chức năng; Quân đội Nigeria tấn công Boko Haram giải cứu 178 con tin; Indonesia: Máy bay chở 174 hành khách bị trượt đường băng, 3 người bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 3-8-2015

* Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT công an TPHCM phối hợp cùng công an tỉnh Quảng Bình, bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, quê Quảng Bình) và đang di lý về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Thiên được xác định là nghi can đã sát hại nữ sinh N.M.H (13 tuổi, học sinh lớp 7 một trường trung học ở TP Đồng Hới, Quảng Bình) tại khách sạn Pearl Palace (đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) vào trưa 22-7.

Trước đó, tối 21-7, đoàn giáo viên, học sinh của trường đi du lịch Singapore về đến TP.HCM. Do không kịp về lại Quảng Bình nên đoàn ngủ lại ở khách sạn Pearl Palace. Đến 13h30 ngày 22-7, Thiên xin phép cô giáo phụ trách dẫn đoàn cho em H. lên phòng của Thiên tìm giúp hộ chiếu bị thất lạc. Tại đây, Thiên cưỡng hiếp và sát hai em H, rồi bỏ trốn từ đó đến nay thì bị bắt giữ. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Thiên

* Ngày 2-8, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang lấy lời khai những người liên quan, điều tra vụ nổ súng làm chết 2 người tại câu lạc bộ bia Lion Graden Beer Club trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, đêm 1-8.

Trước đó, khoảng 23h ngày 1-8, anh Huỳnh Quốc Bảo cùng các bạn chơi tại Lion Graden Beer Club thì xảy ra cãi vã với nhóm Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em). Trong lúc xô xát, Tuấn Em được cho là rút súng bắn khiến anh Bảo cùng cô gái trẻ trúng đạn, chết tại chỗ, sau đó Tuấn Em trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt đối tượng Tuấn Em.  

Bên trong quán bia Lion Garden, nơi Tuấn Em rút súng bắn anh Bảo

* Khoảng 21h45 phút ngày 2-8, tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, hàng vạn khối đất đá đã đổ xuống một ngôi nhà gỗ, khiến 3 người mất tích trong đống đổ nát, 5 người bị thương hiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Thông Nông.
Đến sáng nay 3-8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể bị vùi lấp và đang tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại. Như vậy, tính trong đợt mưa lũ từ ngày 1-8 đến sáng 3-8 đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó Lai Châu 2 người, Lạng Sơn 2 người, Sơn La 1 người, Bắc Giang 1 người, Cao Bằng 3 người và Yên Bái 1 người.

Theo dự báo, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tình hình mưa, lũ vẫn còn diễn biến phức tạp hết ngày 4-8, vì vậy cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

* CQĐT CATP Hải Phòng ngày 2-8 xác nhận, đang áp dụng biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Đức Hảo (21 tuổi), trú ở P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, là sinh viên trường Đại học Hàng hải và Hoàng Anh Thư (23 tuổi),  trú ở phường Quán Trữ, quận Kiến An, là nhân viên kỹ thuật Cửa hàng FPT Shop số 16, quận Kiến An, để điều tra về hành vi lập facebook nói xấu, xuyên tạc cơ quan chức năng.

Theo CQĐT, 2 đối tượng này đã lập các facebook: “Tránh chốt CSGT Hải Phòng” và “Tránh chốt CSGT Hải Dương”, để nói xấu lực lượng CSGT và rao bán trang này để kiếm tiền. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Hảo, Thư 

* Tối 2-8, quân đội Nigeria thông báo đã giải cứu được 178 con tin bị nhóm phiến quân Boko Haram bắt cóc trong một chiến dịch gần Aulari, cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno 70 km về phía Nam.
Người phát ngôn của quân đội Nigeria, Đại tá Tukur Gusau cho biết, trong số các con tin được giải cứu lần này có 101 trẻ em, 67 phụ nữ và 10 nam giới. Ngoài ra, một thủ lĩnh của Boko Haram cũng đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, Đại tá Gusau không tiết lộ thời điểm điểm diễn ra chiến dịch.

Binh sỹ Nigeria tại một căn cứ quân đội ở Pulka, bang Borno, đông bắc Nigeria - Ảnh TTXVN

* Ngày 2-8, Phát ngôn viên Bộ Giao thông Indonesia Julius Barata cho biết, chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Citilink chở 174 hành khách từ Jakarta đến Padang đã bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Minangkabau ở Padang, khiến 3 người bị thương và sân bay phải đóng cửa.

Các nguồn tin cho biết thêm, máy bay bị trượt đường băng trong khi hạ cánh giữa lúc trời mưa to. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy máy bay nằm trên bãi cỏ cạnh đường băng.

Máy bay nằm trên bãi cỏ sau khi bị trượt đường băng

* Ngày 2-8, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia đã lên tiếng đe dọa phát động một cuộc chiến đối với Kuwait sau những khác biệt leo thang giữa hai nước về vấn đề giếng dầu Khafji.

Mạng tin Middle-East Panorama dẫn các nguồn tin tình báo ở hai nước này nói rằng: "Ông bin Salman đã đe dọa rằng Saudi Arabia sẽ tấn công và chiếm đóng Kuwait, đồng thời tuyên bố không chỉ giếng dầu Khafji mà toàn bộ đất nước Kuwait đều là một phần thuộc lãnh thổ của Saudi Arabia dựa trên các tài liệu lịch sử”.

Kuwait đã nhiều lần lên tiếng phàn nàn rằng việc tiếp tục đóng cửa giếng dầu Khafji sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề mà Riyadh sẽ phải bồi thường trong tương lai, đồng thời thông báo sẽ đưa vụ việc này ra tòa án trọng tài quốc tế.